Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2019 - 2020

Sáng 15/9, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2019- 2020; triển khai công tác công đoàn năm học 2020- 2021. Tới dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn Đồng Đức Hạnh, Liên đoàn Lao động huyện hiện đang quản lý trực tiếp 100 công đoàn cơ sở các trường học công lập với 5.372 đoàn viên công đoàn.

Trong năm học 2019- 2020, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn và công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch; từng bước đổi mới, chủ động tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục.

Theo đó, các bên đã phối hợp thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên. Các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho 2 tập thể.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho 2 tập thể.

Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn nề nếp, kỷ cương, ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong nhà trường. Chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học, hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và thực hiện nhiệm vụ năm học ngay từ đầu năm. Kết quả quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, không có đơn vị nào vi phạm chế độ chính sách đối với đoàn viên, giáo viên; 100/100 công đoàn cơ sở không để xảy ra đơn thư vượt cấp.

Liên đoàn Lao động huyện cũng đã làm tốt công tác trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho đoàn viên, giáo viên không may gặp tai nạn rủi ro, ốm đau nằm viện lâu ngày, đoàn viên, giáo viên khó khăn và con cán bộ đoàn viên. Trong năm học qua, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 44 suất quà cho đoàn viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 500.000 đồng/đoàn viên.

Đặc biệt, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19, công đoàn các trường học đã thực hiện tốt công công tác chăm lo cho đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, các cá nhân, tập thể tham gia ủng hộ bằng tiền, hiện vật (khẩu trang y tế, nước rửa tay, kính chống giọt bắn, mỳ tôm, nước uống, hoa quả...) cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố cho các tập thể.

Phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được triển khai hiệu quả, đặc biệt ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và công tác trợ cấp cán bộ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn các trường học trên địa bàn huyện đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của công đoàn cấp trên. Đội ngũ cán bộ công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, có tính đặc thù của ngành giáo dục góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Đặc biệt tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ giáo viên thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụ thể hóa bằng cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động của các cấp công đoàn giáo dục huyện Sóc Sơn năm học 2019- 2020. Năm học vừa qua là năm ngành giáo dục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Với tinh thần "dừng đến trường, không dừng học", hoạt động dạy và học trên địa bàn huyện vẫn được duy trì qua các hình thức khác nhau và đat được nhiều kết quả. Đời sống cán bộ giáo viên, con em đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức ở nhiều đơn vị trên địa bàn huyện còn hạn chế, chưa chu đáo về nội dung, nhiều đơn vị tổ chức lồng ghép vào Hội nghị triển khai công tác chuyên môn.

Nhất trí với những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn đã đề ra cho công đoàn các trường trong năm học 2020- 2021, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại trao khen thưởng cho các cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019- 2020.

Trong đó, đồng chí đề nghị Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo công đoàn cơ sở các trường tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, tiếp tục đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.

"Năm học 2020-2021 là năm đặc biệt, đây là năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và có nhiều luật mới đi vào đời sống, trong đó có Bộ luật Lao động sửa đổi 2020. Bên cạnh đó những nguy cơ của dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn.

Từ những khó khăn đó, Liên đoàn lao động huyện cần quan tâm thực hiện, đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ công đoàn tiến tới xây dựng "trường học hạnh phúc". Tăng cường tọa đàm, hội thảo, phối hợp tốt chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ. Khuyến khích đoàn viên tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch với nhà trường qua đó thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn", Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh.

Ngoài ra, công đoàn các cấp cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao tinh thần cho người cho người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng thi đua vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy trong các nhà trường, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, cô giáo Phạm Thị Hồng Duyên (đoàn viên công đoàn Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du) đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen. Cùng đó, 2 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; 2 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố. Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn cũng khen thưởng 25 tập thể và 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019- 2020.

P.Ngân

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tong-ket-hoat-dong-cong-doan-kho-i-gia-o-du-c-nam-hoc-2019-2020-113059.html