Tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Chiều 22/8, tại TP Hạ Long, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam 28/7 (1829-2019); trao giải cuộc thi ảnh 'Nét đẹp công đoàn và Người lao động' năm 2019. Đến dự có đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh tại hội nghị.

Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam được LĐLĐ tỉnh chỉ đạo triển khai đồng loạt đến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn tỉnh. Đến nay đã ghi nhận 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và trên 80% công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức thi đua với nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho 29.902 lao động. Mức hỗ trợ từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng/người với tổng số tiền 19,6 tỷ đồng. Có 11.640 lượt đoàn viên được tham gia, hưởng lợi từ Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”. Các địa phương, ngành, đơn vị đã lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực chăm lo cho người lao động. Tổ chức thành công ngày hội văn hóa thể thao CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII, thu hút đông đảo người lao động tham gia.

Các cấp công đoàn tổ chức tuyên dương, khen thưởng 4.980 công nhân tiên tiến, tiêu biểu; tuyên dương khen thưởng 500 tập thể, cá nhân có đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 84 cán bộ công đoàn. Có 1.215 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp của CNVCLĐ được thực hiện với tổng giá trị làm lợi 6,37 tỷ đồng; đăng ký đảm nhận 926 công trình, phần việc khó, đề tài sáng kiến sáng tạo có ý nghĩa, giá trị kinh tế.

Riêng đợt thi đua đặc biệt đã có 93 công trình, sản phẩm công đoàn đăng ký đảm nhận với tổng giá trị làm lợi hơn 1,6 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh tham gia gắn 5 biển công trình, sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Trần Danh Chức, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao giải đặc biệt cho tác phẩm "Hồi sinh sự sống bệnh nhi" của nhóm tác giả đến từ công đoàn Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tại Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" năm 2019.

Đợt thi đua đặc biệt này, UBND tỉnh tặng 7 cờ thi đua, 188 bằng khen cho các tập thể tiêu biểu, xuất sắc, tuyên dương 90 công nhân tiên tiến tiêu biểu cấp tỉnh. LĐLĐ tỉnh đã tôn vinh, tuyên dương 90 chủ tịch CĐCS tiêu biểu cấp tỉnh; Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng giải thưởng Nguyễn Văn Linh cho 1 lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho 1 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu.

Kết thúc đợt thi đua đặc biệt, toàn tỉnh đã thành lập mới 62 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp mới 4.726 đoàn viên. Cũng tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Phong trào thi đua đặc biệt” chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam.

Lãnh đạo UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh trao tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và Người lao động” trên mạng xã hội Facebook, trang Fanpage của tổ chức công đoàn do LĐLĐ tỉnh tổ chức. Sau 2 tháng triển khai nội dung của cuộc thi đến đông đảo cán bộ CNVCLĐ ở các cấp công đoàn trong toàn tỉnh, đã có hơn 700 tác phẩm gửi về dự thi, trong đó có 227 tác phẩm được công bố bình chọn. Kết thúc thời gian tiếp nhận đăng ký, Ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành chấm điểm, xếp giải, bao gồm: 6 giải khuyến khích; 4 giải C; 3 giải B; 1 giải A và 1 giải đặc biệt.

Trong khuôn khổ của hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2020) và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam; tóm tắt nội dung nhiệm vụ của công đoàn Quảng Ninh thực hiện Đề án tư vấn pháp luật trực tuyến cho đoàn viên, người lao động của Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201908/tong-ket-dot-thi-dua-dac-biet-chao-mung-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-cong-doan-viet-nam-2451919/