Tổng kết cuộc thi trực tuyến 'Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam'

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, ngày 26-8, Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp trên phạm vi toàn quốc với tên gọi 'Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam'.

Tới dự, có đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ và đại diện lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án các địa phương. Buổi lễ trao giải được thực hiện quy mô trên toàn quốc, với 10 điểm cầu.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: Cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam” diễn ra trong bối cảnh Bộ, ngành Tư pháp đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28-8-1945 – 28-8-2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt truyền thống có ý nghĩa giáo dục to lớn được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến, lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, lãnh đạo Bộ Tư pháp và Ban Chỉ đạo tổ chức cuộc thi. Căn cứ Kế hoạch, Đoàn Thanh niên Bộ đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Cuộc thi đến các đoàn viên, thanh niên trực thuộc Bộ Tư pháp tại 7 điểm cầu (Điểm cầu tại Bộ, Đại học Luật Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Các trường trung cấp luật Tây Bắc, Đồng Hới; Buôn Mê Thuột và Vị Thanh) vào sáng ngày 29-6-2020.

 Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tặng hoa chúc mừng sự thành công của cuộc thi.

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tặng hoa chúc mừng sự thành công của cuộc thi.

Ngay sau khi phát động cuộc thi, Ban Tổ chức đã tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai tổ chức cuộc thi tới các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động quán triệt, phổ biến sâu rộng về cuộc thi tới từng cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên thông qua nhiều hình thức .

Sau hơn 1 tháng triển khai tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đoàn viên, thanh niên trong toàn ngành Tư pháp với 2.745 lượt cá nhân đoàn viên, thanh niên và 99 tập thể tham gia thi. Nhiều đơn vị có số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia đông đảo như Trường Đại học Luật Hà Nội, Sở Tư pháp Ninh Bình, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc… Các đơn vị thuộc Bộ bảo đảm 100% các đoàn viên, thanh niên tham gia thi. Nhiều bài dự thi được đánh giá có chất lượng tốt, phản ánh sự tìm tòi, nghiên cứu nghiêm túc của các cá nhân, tập thể trong việc tìm hiểu lịch sử truyền thống của Bộ, ngành để tham gia dự thi.

Căn cứ kết quả thi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận, Ban Giám khảo Cuộc thi đã lựa chọn 44 bài thi chất lượng nhất vào vòng chung khảo trên tinh thần đánh giá trung thực, khách quan. Kết quả đã chấm và lựa chọn được 01 tập thể đạt giải Nhất; 02 tập thể đạt giải Nhì; 03 tập thể đạt giải Ba; 05 tập thể đạt giải Khuyến khích. Về cá nhân, có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Đại diện Đoàn Thanh niên cơ quan các đơn vị địa phương nhận giải tại buổi lễ

Cũng tại lễ trao giải, đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên BCH đoàn khối, Bí thư đoàn Bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp cho biết thêm, với ưu điểm mọi cá nhân, tập thể có thể tham gia thi mọi lúc, mọi nơi, thông qua các thiết bị điện tử thông minh, phổ biến hiện nay như điện thoại di động, máy tính có kết nối mạng, cuộc thi đã thu hút được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia thi. Đồng thời, cuộc thi được tổ chức dưới hình thức phần mềm thi trực tuyến nên tiết kiệm được chi phí tổ chức, hiệu quả tuyên truyền cao.

Bên cạnh đó, cuộc thi đã thực sự tạo ra một đợt sinh hoạt giáo dục chính trị - tư tưởng, là hoạt động giáo dục truyền thống có ý nghĩa, thiết thực và bổ ích, qua đó giúp đội ngũ công chức, viên chức trẻ có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu sâu về lịch sử truyền thống của Ngành. Kết quả đạt được của cuộc thi đã tạo động lực cổ vũ, động viên thế hệ trẻ hiện đang công tác tại cơ quan Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự phát huy truyền thống quý báu, vun đắp lòng yêu ngành, yêu nghề, cũng như tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Tư pháp, nhất là trong bối cảnh nhiều hoạt động bị cắt giảm do tác động của dịch Covid-19 hiện nay.

Đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên BCH đoàn khối, Bí thư đoàn Bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp trao giải cho các đơn vị

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chúc mừng các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích cao trong cuộc thi. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, cách đây 75 năm, ngày 28-8- 1945, cùng với việc tuyên bố thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngành Tư pháp dân chủ cách mạng Việt Nam được thành lập.

Được sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Nhân dân cả nước, với tinh thần trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ngành Tư pháp đã được tôi luyện, từng bước trưởng thành trên những chặng đường cách mạng vô cùng vẻ vang và hào hùng của dân tộc.

Trong nhiều thập kỷ qua, ở bất cứ giai đoạn nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đều đã không ngừng vun đắp, làm giàu thêm truyền thống, nâng cao vị thế của ngành, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, hoàn thiện thể chế về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì một nước Việt Nam thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hướng tới dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp, trong thời gian qua, toàn ngành Tư pháp đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng, phong phú, góp phần tạo nên bầu không khí thi đua, sôi nổi, cùng cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nổi bật là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp trên phạm vi toàn quốc với tên gọi “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam” do Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện.

“Qua đó, tôi rất vui mừng vì trải qua 2 tháng phát động, cuộc thi đã được tổ chức thành công và đem lại hiệu quả thiết thực. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị giáo dục truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc, là cơ hội để thế hệ trẻ ngành Tư pháp cùng nhìn về quá khứ, ôn lại truyền thống vẻ vang, từ đó phát huy truyền thống quý báu, vun đắp lòng yêu ngành, yêu nghề, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh tiếp nối truyền thống quý báu của cha anh đi trước”, đồng chí Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh thêm.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tong-ket-cuoc-thi-truc-tuyen-sang-mai-truyen-thong-75-nam-nganh-tu-phap-viet-nam-207496.html