Tổng kết cuộc thi trực tuyến 'Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn do chiến tranh để lại tại Việt Nam'

Chiều 3-6, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức tổng kết cuộc thi trực tuyến 'Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn do chiến tranh để lại tại Việt Nam'.

Sau một tháng triển khai (từ ngày 4-4-2021 đến 4-5-2021) đã có 752.120 người tham gia cuộc thi. Số thí sinh trải đều trên 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các địa phương có người tham gia thi đông nhất theo thứ tự là: Nghệ An; Hà Nội; Hải Dương; Thái Bình; Yên Bái...; số lượng tham gia thi tăng 11,9% so với năm 2020.

Đại tá Giang Công Báu, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi tổng kết.

Đại tá Giang Công Báu, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi tổng kết.

Quang cảnh buổi tổng kết.

Đây là lần thứ hai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn do chiến tranh để lại ở Việt Nam do VNMAC thực hiện có số lượng người tham gia đông đảo, với nhiều đối tượng. Đã có rất nhiều ý kiến của người dân gửi về cho Ban tổ chức qua điện thoại, email và trên Fanpage mạng xã hội. Các ý kiến đều đánh giá đây là một hoạt động rất thiết thực, bổ ích và nên được tổ chức thường xuyên. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân trong cả nước đến các biện pháp phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam.

Theo Đại tá Giang Công Báu, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam: Cuộc thi đã đạt vượt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia dự thi, nhiều thí sinh ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi còn chịu ảnh hưởng nặng nề của bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu và sống an toàn trên các vùng đất còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định khen thưởng đối với các cá nhân đạt giải, trong đó có một giải Nhất; hai giải Nhì; 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG - THẾ TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-ket-cuoc-thi-truc-tuyen-nang-cao-nhan-thuc-phong-tranh-tai-nan-bom-min-do-chien-tranh-de-lai-tai-viet-nam-661492