Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách

Ngày 12/9/2019, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Hà Nội phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng tới tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội. Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của cán bộ Chi nhánh NHCSXH thành phố; cán bộ, hội viên, đoàn viên của 4 tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP.

 Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội Nguyễn Kim Phụng và Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Lê Thị Thiên Hương trao giải cho các thí sinh đạt giải nhất và giải nhì tại hội thi

Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội Nguyễn Kim Phụng và Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Lê Thị Thiên Hương trao giải cho các thí sinh đạt giải nhất và giải nhì tại hội thi

Sau hơn hai tháng triển khai, Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được 3.617 bài dự thi. Trong đó: 2.622 bài dự thi của cán bộ, hội viên các tổ chức chính trị xã hội cấp các cấp; 176 bài dự thi của NHCSXH và 819 Bài dự thi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Một số đơn vị có số lượng bài tham gia dự thi cao như: huyện Ba Vì 512 bài; huyện Chương Mỹ 321 bài; huyện Thường Tín 280 bài, huyện Gia Lâm 207 bài. Nhiều bài thi được tác giả đầu tư nhiều thời gian để sưu tầm các ảnh minh họa, được đánh máy, in màu, đóng quyển đẹp thể hiện sự tâm huyết, công phu đối với tác phẩm dự thi của mình. Đặc biệt, có nhiều bài dự thi đưa ra được các đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả và kinh nghiệm hay trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban Giám khảo cuộc thi tại các quận, huyện, thị xã đã rà soát, chấm sơ loại vòng 1, vòng 2 tại cấp huyện và mỗi huyện lựa chọn 6 bài có chất lượng cao nhất gửi dự thi cấp thành phố. Vòng 3, Ban tổ chức Cuộc thi thành phố tiếp nhận 166 bài dự thi của các quận, huyện, thị xã gửi về.

Dựa trên kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức cuộc thi đã quyết định trao 01 Giải Nhất, 05 Giải Nhì, 12 Giải Ba, 18 Giải Khuyến khích cho các tác giả có Bài thi đạt kết quả cao nhất Cuộc thi. Đồng thời lựa chọn 06 Bài dự thi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.

Cuộc thi là dịp để mỗi cán bộ viên chức, người lao động NHCSXH; Cán bộ, hội viên, đoàn viên 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và đông đảo các đối tượng thụ hưởng từ các chương trình cho vay của NHCSXH, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, mô hình riêng có phù hợp với cấu trúc chính trị Việt Nam từ đó góp phần đưa đồng vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ vươn lên thoát nghèo, góp phần khơi dậy và phát huy đạo lý tốt đẹp của dân tộc, giúp kết nối và lan tỏa sức mạnh đoàn kết toàn dân cả nước chung tay vì người nghèo và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Qua cuộc thi đã nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, của người lao động tại NHCSXH và cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cuộc thi đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn thể CBVCLĐ NHCSXH; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn nữa Chị thị số 40-CT/TW.

Hiền Trâm

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tong-ket-cuoc-thi-tim-hieu-chi-thi-so-40-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-tin-dung-chinh-sach-352373.html