Tổng kết Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Duyên hải miền Trung

Sáng 11/12, tại TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2018 gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua giữa các tỉnh trong cụm là dịp để đánh giá kết quả công tác Mặt trận trong năm qua, đồng thời để Ủy ban MTTQ Việt Nam tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương trong Cụm.

“Đề nghị các đại biểu dự hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trên tinh thần dân chủ, cởi mở, cùng với việc giới thiệu các mô hình hay, cách làm tiêu biểu, tập trung trao đổi, thảo luận, nêu rõ những gì thực chất đã làm được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác Mặt trận, từ khâu chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương đến kết quả thực hiện của các địa phương. Đề xuất, kiến nghị với Trung ương những vấn đề còn bất cập, không phù hợp trong hướng dẫn, chỉ đạo; đặc biệt là cần trao đổi, kiến nghị tìm cách tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong triển khai công tác Mặt trận; gợi mở những định hướng lớn phục vụ cho việc chuẩn bị nội dung cho việc tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024”, ông Nguyễn Hữu Dũng nói.

Theo Cụm trưởng Nguyễn Cao Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, năm 2018, MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ động tích cực đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng thiết thực và tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, với các tổ chức thành viên nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân.

Tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Ngoài ra, MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”, tập trung đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình hoạt động mới, hiệu quả, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức thành viên.

Các cuộc vận động tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện như: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên được tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng biểu dương Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm trong năm 2018 đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đất nước. Những kết quả đó sẽ được tổng hợp và báo cáo tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ XV và Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào đầu năm 2019.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, tại hội nghị tổng kết, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế, vướng mắc như: nội dung, phương thức hoạt động tuy có đổi mới nhưng chất lượng chưa cao; công tác phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức thành viên còn chưa chặt chẽ; một số phong trào do Mặt trận phát động chưa đem lại kết quả như mong muốn; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo; việc nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân và phản ánh những tâm tư nguyện vọng, bức xúc chính đáng của nhân dân có lúc, có nơi chưa đầy đủ và kịp thời; công tác thi đua khen thưởng nhân rộng điển hình còn hạn chế về số lượng, chưa thực sự trở thành động lực để thúc đẩy phong trào;...

“Trong thời gian tới, chúng ta sẽ tìm được những phương thức mới, sáng tạo để tháo gỡ, khắc phục những vướng mắc, hạn chế, tồn tại nêu trên. Đồng thời, tôi cũng đề nghị MTTQ các tỉnh trong cụm ngoài việc thực hiện tốt các chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019, cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết của Đảng (khóa XII); tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là chủ động tập trung chuẩn bị công tác nhân sự, tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024”, ông Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Dịp này, hội nghị đã thống nhất giới thiệu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam làm Cụm trưởng Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2019.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/tong-ket-cum-thi-dua-mttq-cac-tinh-duyen-hai-mien-trung-tintuc425006