Tổng kết Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Sáng 23/11, tại khách sạn Duy Tân, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh, thành Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự Hội nghị có ông Hồ Văn Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế; ông Đặng Thành Thái, Cụm phó Cụm thi đua, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Định cùng đại diện lãnh đạo Hội Luật gia của các tỉnh, thành trong Cụm thi đua.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2018, ông Trần Ngọc Cư, Cụm trưởng Cụm thi đua, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên - Huế nêu rõ, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua được phát động tại Hội nghị tổng kết thi đua Cụm thi đua các tỉnh, thành Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại tỉnh Kon Tum.

Ông Trần Ngọc Cư, Cụm trưởng Cụm thi đua, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì hội nghị.

Ông Trần Ngọc Cư, Cụm trưởng Cụm thi đua, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì hội nghị.

Hội Luật gia các tỉnh, thành đã tổ chức hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt, tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017, trao tặng bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam, giấy khen của Chủ tịch Hội Luật gia các tỉnh, thành phố thuộc Cụm cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã được tôn vinh, làm nòng cốt phát động phong trào thi đua năm 2018.

Ông Đặng Thành Thái, Cụm phó Cụm thi đua, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Định phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt văn bản chỉ đạo về công tác thi đua của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tại lễ ký kết giao ước thi đua giữa các tổ chức luật gia tại địa phương. Với khí thế sôi nổi tại lễ ký kết được tổ chức và phát động ngay từ đầu năm, các tổ chức luật gia trong Cụm thi đua đã tích cực phấn đấu và đạt được nhiều thành tích tiêu biểu.

Nhìn chung, năm 2018, thông qua công tác triển khai phong trào thi đua, các cấp Hội Luật gia trong Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh, thành Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã khẳng định vai trò của Luật gia và các tổ chức luật gia trong công tác thi đua.

Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ 6 và sự chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam: Các tổ chức Hội Luật gia tại các tỉnh, thành hội trong Cụm thi đua đều đã tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định theo chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội, chính quyền địa phương và yêu cầu của các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh của buổi hội nghị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp Hội trực thuộc các tỉnh, thành trong Cụm thi đua đã chủ động triển khai thực hiện đề án bằng nhiều hình thức. Kết quả đã phối hợp thực hiện trên 754 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hơn 52.970 lượt, cấp phát miễn phí trên 65.995 cuốn tạp chí, sách bỏ túi, tờ rơi, bản tin tư pháp… cùng nhiều thành tích tiêu biểu khác.

Bên cạnh những thành quả đạt được, trong Cụm thi đua vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Công tác thông tin, báo cáo của một số cấp Hội cơ sở chưa được kịp thời, báo cáo còn mang tính hình thức, một số cấp Hội duy trì không đều chế độ sinh hoạt định kỳ, việc kiện toàn một số tổ chức hội còn chậm…

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được và rút kinh nghiệm những hạn chế, bất cập còn tồn tại, đại diện Cụm cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019. Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tong-ket-cum-thi-dua-hoi-luat-gia-cac-tinh-duyen-hai-mien-trung-va-tay-nguyen-a412006.html