Tổng kết công tác tổ chức và phục vụ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Công tác nhân sự được tiến hành dân chủ, khách quan, đổi mới

Theo báo cáo tổng kết công tác tổ chức và phục vụ Đại hội XII CĐVN, Đại hội XII đã thành công tốt đẹp với các nội dung tham mưu được thực hiện thận trọng qua nhiều bước, đảm bảo nguyên tắc, chất lượng và tiến độ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại tổng kết công tác tổ chức và phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: SƠN TÙNG

Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN chủ động tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17.12.2016 về “Lãnh đạo đại hội CĐ các cấp và Đại hội CĐVN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023”. Ngay sau khi Chỉ thị 09 được ban hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ban hành quyết định thành lập 4 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII CĐVN, thông báo phân công nhiệm vụ đối với từng tiểu ban; thành lập các tổ theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo Đại hội CĐ các cấp theo địa phương và ngành với nhiều nội dung mới, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát thực tiễn; ban hành quyết định thành lập 12 tổ phục vụ và Trung tâm báo chí Đại hội XII CĐVN và quyết định trưng tập cán bộ phục vụ đại hội.

Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chủ trì họp với các tiểu ban, bộ phận để rà soát về các nội dung công việc liên quan, các tổ phục vụ đã họp quán triệt, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên, đảm bảo công tác tổ chức, phục vụ diễn ra chu đáo, kịp thời, hạn chế sai sót. Công tác chuẩn bị Văn kiện, Điều lệ và nhân sự của Đại hội XII CĐVN được tiến hành với nhiều đổi mới về nội dung. Công tác bầu cử tại đại hội cũng có nhiều điểm đổi mới so với các kỳ đại hội trước đây như tiến hành lấy phiếu tín nhiệm nhân sự được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, lấy phiếu về hình thức bầu cử và sau khi có ý kiến của Đại hội, việc bầu cử Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và các chức danh lãnh đạo chủ chốt đều được tiến hành bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

Trong chương trình đại hội, chiều ngày 24.9.2018, chương trình thảo luận được tổ chức với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ và sự tham dự của một số thành viên Chính phủ về chủ đề: CĐ Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh đó, công tác thông tin trước, trong đại hội được đẩy mạnh. Chỉ trong 3 ngày diễn ra đại hội đã có trên 300 tin, bài, phóng sự được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời phản ánh đầy đủ, trung thực về tiến trình, diễn biến của đại hội đến với đông đảo đoàn viên, NLĐ và nhân dân cả nước, đặc biệt là phiên trọng thể đã được truyền hình trực tiếp trên sóng kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV 1 vào sáng 25.9.

Phát biểu tại tổng kết, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - khẳng định Đại hội XII CĐVN diễn ra với nhiều đổi mới và thành công tốt đẹp. Theo đó, công tác nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, sâu sắc, trí tuệ; công tác nhân sự được tiến hành một cách dân chủ, khách quan, đổi mới. Bên cạnh đó, điều kiện tổ chức đại hội được chuẩn bị tận tâm, tận lực, chu đáo, xứng tầm đại hội cấp toàn quốc. Thành công của đại hội đã góp phần nâng cao vị thế của tổ chức CĐ.

Thay mặt Thường trực, Đảng Đoàn, đồng chí Bùi Văn Cường biểu dương, hoan nghênh, đánh giá cao những đóng góp vào thành công của đại hội, đồng thời đề ra một số công việc triển khai sau đại hội như: Tiếp thu tối đa ý kiến phát biểu tại 12 trung tâm và hội trường để đưa vào báo cáo Ban Chấp hành trình đại hội; hoàn thiện Điều lệ bổ sung sửa đổi; hướng dẫn thực hiện Điều lệ; hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; in Văn kiện Đại hội; in Điều lệ; lưu trữ tài liệu của đại hội; triển khai Nghị quyết Đại hội; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch.

QUẾ CHI - LINH ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/tong-ket-cong-tac-to-chuc-va-phuc-vu-dai-hoi-xii-cong-doan-viet-nam-cong-tac-nhan-su-duoc-tien-hanh-dan-chu-khach-quan-doi-moi-633760.ldo