Tổng kết công tác thi đua năm 2018 của Hội liên LHPN 8 tỉnh, thành phía Bắc

Cụm thi đua TP Hà Nội và các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc (Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn) vừa tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2018 tại Yên Bái.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái (cụm trưởng năm 2018). Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo và các ban chuyên môn phụ trách công tác thi đua khen thưởng Hội LHPN 7 tỉnh/thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Cụm trong năm 2018. Theo đó, Cụm thi đua đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của cấp ủy cùng cấp, nhiệm vụ chính trị của các địa phương, chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội và tỉnh phát động.

Tổng kết công tác thi đua năm 2018 của Hội liên LHPN 8 tỉnh thành phía bắc tại Yên Bái. Ảnh Thanh Khiết

Nội dung của cuộc phát động là tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, quan tâm thực hiện hai khâu đột phá do Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII đề ra; hai Đề án 938/QĐ-TTg và 939/QĐ-TTg của Chính phủ. 8/8 tỉnh, thành thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2018 và triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2018 “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm” do TW Hội phát động.

Đồng thời, các hội cũng đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo phù hợp với từng đối tượng hội viên, phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Nhiều tỉnh xác định chủ đề tuyên truyền, trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng/quý, từng đợt, từng sự kiện chính trị của đất nước, của Tỉnh và của Hội đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời đến hội viên phụ nữ. Đồng thời, làm tốt công tác phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng.

Ngoài ra, Cụm thi đua cũng tổ chức nhiều hình thức vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường phong phú, đa dạng. Triển khai “Xây dựng mô hình Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội; phong trào Đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện nhân đạo, vận động ủng hộ xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.

Theo báo cáo, 8/8 tỉnh, thành của Cụm thi đua đã thực hiện giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và đóng góp ý kiến, phản biện xã hội văn bản dự thảo liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các cấp Hội giám sát ít nhất 1 chính sách, luật pháp. Đồng thời, có nhiều giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tập hợp thu hút hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Một số tỉnh trong Cụm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng.

Các thành viên tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Ảnh Thanh Khiết

Kết quả, 8/8 tỉnh, thành trong Cụm đều đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII đã đăng ký với TW Hội trong năm 2018. Đã có nhiều mô hình hay, nhiều cách làm hiệu quả được biểu dương, giới thiệu, tuyên tuyền và nhân rộng. Điển hình như Hội LHPN tỉnh Yên Bái được đánh giá cao về công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, qua nhiều kênh, qua fanpage…; Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang duy trì có hiệu quả "Nhóm Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng"; Hội LHPN TP Hà Nội với hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…

Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành cùng trao đổi chia sẻ những cách làm hay, mô hình mới của các địa phương cũng như những khó khăn, tồn tại để cùng thảo luận, rút kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đã biểu dương, đánh giá cao kết quả mà các tỉnh thành trong Cụm đạt được trong năm vừa qua, công tác chỉ đạo, ban hành, phân công, phân cấp rõ, giao nhiệm vụ một cách cụ thể, khoa học của các tỉnh, thành trong Cụm. Trong đó, công tác chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm tạo ra nhiều mô hình có hiệu quả có sức lan tỏa cao… Từ đó, có nhiều mô hình đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần nâng cao đời sống hội viên phụ nữ.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng chỉ ra những khó khăn của Cụm trong việc nắm bắt tư tưởng hội viên còn thiếu chủ động, tham mưu đề xuất chính sách phản biện chưa cao; các hình thức giúp đỡ hội viên thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; thiếu hoạt động kiểm tra, giám sát; tính ổn định của các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; tỉ lệ tập hợp hội viên…

Thời gian tới, đồng chí Trần Thị Hương đề nghị các thành viên trong Cụm tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và cấp ủy địa phương chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của Hội; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo phù hợp với từng đối tượng hội viên để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các tỉnh đề ra…

Nhân dịp này, Cụm cũng đã tiến hành bỏ phiếu suy tôn danh hiệu thi đua năm 2018 và tiến hành bàn giao Cụm trưởng năm 2019 cho Hội LHPN tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, các tỉnh, thành trong Cụm đi tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và mô hình du lịch cộng đồng tại bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.

Đức Mậu - Thanh Khiết

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tong-ket-cong-tac-thi-dua-nam-2018-cua-hoi-lien-lhpn-8-tinh-thanh-phia-bac-d2058737.html