Tổng kết công tác Liên Chi hội Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam năm 2020

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Liên chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Liên Chi hội năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết. Ảnh: PV

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết. Ảnh: PV

Tới dự có các đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn và toàn thể hội viên nhà báo thuộc cơ quan Trung ương Hội.

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác hội năm 2020 của Liên Chi hội, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong năm qua, Liên chi Hội luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các hội viên. Trong các đợt học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các hội viên đều tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Thông qua các đợt học tập, nhận thức của hội viên có chuyển biến tích cực, hội viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nói và viết đúng quan điểm của Đảng, không chệch hướng, giữ vững tôn chỉ mục đích của Tòa soạn....

Các hội viên tham gia học tập và tuyên truyền sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X; Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện các điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tham mưu và triển khai xây dựng đề án, tổ chức thực hiện đề án có chất lượng từ Trung ương tới các địa phương, giúp các địa phương, cấp Hội thực hiện tốt việc ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng, nghiệm thu tác phẩm…

Ban điều hành hội nghị tổng kết. Ảnh: PV

Trong năm 2020, đã thực hiện công tác hỗ trợ cho các tác phẩm báo chí chất lượng cao cho hội viên của Liên Chi Hội đúng tiến độ, đạt yêu cầu. Tham gia tích cực các hoạt động của Hội, như các hoạt động thể thao như Giải bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam. Tham gia cùng các đơn vị trong cơ quan Trung ương Hội tổ chức một số tọa đàm, hội thảo nghiệp vụ báo chí ở Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước, thu hút đông đảo hội viên, nhà báo tham gia, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam, như Giải Báo chí đồng bằng sông Cửu Long… Hoạt động xuất bản Báo và Tạp chí của Hội đạt những kết quả rất đáng ghi nhận. Hai cơ quan báo chí của Hội tiếp tục khắc phục khó khăn về tài chính, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức. Đặc biệt một số tác phẩm của hai cơ quan báo chí được giải báo chí quốc gia và giải báo chí chuyên ngành.

Về các hoạt động xã hội, từ thiện, trong năm qua, Liên chi Hội tích cực tham gia các hoạt động xã hội – từ thiện, cụ thể: Phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo tổ chức trao quà từ thiện cho các cháu học sinh nghèo học giỏi khu vực ĐBSCL. Nhiều hội viên ở các ban đơn vị đã tích cực chủ động vận động các nhà hảo tâm tham gia các hoạt động thiên nguyện có ý nghĩa,như việc tặng quà cho gia đình các nhà báo liệt sỹ, giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt... Thành lập đội bóng đá Liên chi Hội và tham gia thi đấu giao hữu với một số đơn vị khác v.v.. Các hoạt động văn hóa, thể thao trong năm qua vẫn được duy trì thường xuyên, trong năm LCH phối hợp với Đoàn TN tổ chức một số trận giao hữu bóng đá, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Đồng chí Hồ Quang Lợi Phó Chủ tịch Thường trưc Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: PV

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trưc Hội Nhà báo Việt Nam đồng tình với các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tổng kết. Đồng chí biểu dương những hoạt động trong năm qua của Liên Chi hội. Đồng chí cho rằng nhiệm vụ trọng tâm của Liên chi hội năm 2021 là chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XI Hội Nhà báo và tổ chức Đại hội Liên Chi hội sau đó...

Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng nhấn mạnh Hội Nhà báo Việt Nam cần xây dựng tính đoàn kết trong cơ quan, đây là điều quyết định đến thành công của cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan cũng phải ý thức được điều đó. Mỗi lời nói, mỗi ứng xử phải tăng cường tính đoàn kết, yêu thương trong nội bộ cơ quan. Tăng cường sự phối hợp, chia sẻ, gắn kết với nhau để Hội Nhà báo Việt Nam luôn là ngôi nhà chung của giới báo chí cả nước...

Trong năm 2021, đồng chí Hồ Quang Lợi đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam nên tổ chức nhiều hoạt động mang tính nghiệp vụ, thể hiện chức năng uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam như các hội thảo, tọa đàm, các giải báo chí của Hội và các các giải báo chí phối hợp với các Bộ Ban ngành Trung ương, giúp tăng uy tín hơn nữa cho cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam...

Một số hình ảnh:

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo tổng kết năm 2020. Ảnh: PV

Nhà báo Nguyễn Uyển đóng góp ý kiến. Ảnh: PV

Nhà báo Nguyễn Xuân Lương đóng góp ý kiến. Ảnh: PV

Nhà báo Phan Hữu Minh phát biểu. Ảnh: PV

Nhà báo Hà Vân đóng góp ý kiến. Ảnh: PV

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trưc Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: PV

Các đại biểu biểu quyết chuẩn y đại biểu dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: PV

Tặng giấy khen các hội viên có nhiều đóng góp cho Liên Chi hội năm 2020. Ảnh: PV

Tặng giấy khen các hội viên có nhiều đóng góp cho Liên Chi hội giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: PV

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Tuấn Hữu - Sơn Hải

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/tong-ket-cong-tac-lien-chi-hoi-nha-bao-co-quan-trung-uong-hoi-nha-bao-viet-nam-nam-2020-n24356.html