Tổng kết công tác lịch sử quân sự năm 2020

Sáng 15-1, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác lịch sử quân sự năm 2020.

Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp; đặc biệt dịch bệnh Covid-19 tác động trực tiếp và toàn diện tới Việt Nam, song ngành Lịch sử quân sự toàn quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tiêu biểu như công tác tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, tập huấn và hợp tác quốc tế.

 Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên phát biểu tại hội nghị.

Năm vừa qua, toàn ngành hoàn thành nhiều công trình, đề tài nghiên cứu Lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh có giá trị khoa học góp phần khẳng định lịch sử, chủ quyền lãnh thổ Việt Nam và làm sáng tỏ một số vấn đề lịch sử dân tộc. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai nghiên cứu, biên soạn 529 công trình, đề tài lịch sử quân sự, trong đó 4 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; xuất bản 241 đầu sách Lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh và kỷ yếu hội thảo khoa học với hàng vạn bản tin. Toàn ngành đã đa dạng hóa các phương thức hoạt động, kênh thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ khoa học trong các lĩnh vực hoạt động công tác lịch sử quân sự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2021 và những năm tiếp theo, ngành Lịch sử quân sự tiếp tục chú trọng việc thu thập, hệ thống hóa tư liệu, tập trung nghiên cứu, biên soạn lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh, tổng kết các trận đánh, các chiến dịch điển hình, cả thành công và chưa thành công trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, các lĩnh vực, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từ năm 1975 đến nay; đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các công trình, đề tài; đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện công tác lịch sử quân sự; coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, gắn công tác lịch sử quân sự với các mặt công tác của các cơ quan, đơn vị; vận dụng linh hoạt các kết quả nghiên cứu lịch sử quân sự vào thực tiễn.

Tin, ảnh: THU THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-ket-cong-tac-lich-su-quan-su-nam-2020-649219