Tổng kết công tác dân vận và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 5.1, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, 'Năm dân vận khéo' và công tác phối hợp năm 2020, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đã đến dự.

Năm 2020, các cơ quan trong hệ thống chính trị đã xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và đạt được những kết quả tích cực. Công tác dân vận tập trung hướng về cơ sở, sát dân, phù hợp với thực tiễn để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân.

Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng với dân ngày càng đi vào nền nếp, đạt những kết quả thiết thực. Trong năm, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đối thoại 2 cuộc, bí thư cấp huyện tổ chức 16 cuộc, bí thư cấp xã cũng đã tổ chức 246 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Ngoài ra, các cấp ủy đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện, ban hành các chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid- 19, tập trung phòng, chống và khắc phục hậu quả của bão số 9; kịp thời triển khai công tác thăm hỏi, hỗ trợ, động viên nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 tại 13/13 huyện, thị, thành phố, vùng có nhiều nổi cộm có nguy cơ xảy ra điểm nóng với tổng số tiền hơn 16,5 tỷ đồng.

Ký kết phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo”- 2020, toàn tỉnh đã có 317 mô hình được đăng ký, triển khai, trong đó có nhiều mô hình đạt hiệu quả thuộc lĩnh vực của các cơ quan Nhà nước. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận thông qua việc xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị các địa phương.

Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã tổ chức thẩm định, tuyển chọn các tác phẩm tham gia Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” ở Trung ương và tỉnh, tổ chức tổng kết và trao giải.

Lực lượng vũ trang cũng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, tăng cường. Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận với chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tiếp tục có những chuyển biến tốt.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đánh giá cao và biểu dương các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong tỉnh về những thành tích đã đạt được trong năm qua.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh, để công tác dân vận trong thời gian đến đạt được những kết quả tốt hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ, Phó Bí thư thường trực tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân và tổ chức đối thoại chuyên đề, đột xuất để giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân.

Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật nhằm phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương trong xã hội, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích tốt trong công tác dân vận năm 2020.

Khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác dân vận năm 2020.

Song song đó, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp cần triển khai sâu rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Chú trọng mô hình “Dân vận khéo” trong khối cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, trong đồng bào có đạo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội tập trung khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động, tập trung nắm bắt dư luận xã hội, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân để giải quyết những vụ việc nổi cộm, những điểm nóng phát sinh từ cơ sở, không để kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.

Công tác dân vận trong thời gian đến cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm, trọng tâm, hướng đến đổi mới, nâng cao tính thiết thực và hiệu quả, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã ký kết Kế hoạch phối hợp công tác dân vận năm 2021 với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể trong tỉnh. Đồng thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác dân vận năm 2020.

Tin, ảnh: Thiên Hậu

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202101/ban-dan-van-tinh-uy-tong-ket-cong-tac-dan-van-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021-3037891/