Tổng kết Chương trình truyền thông giảm thiểu tác hại bom mìn

Sáng 3/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Dự án Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh (RENEW) và Cơ quan Viện trợ Ireland đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chương trình truyền thông giảm thiểu tác hại của bom mìn, vật nổ, giai đoạn 2019 - 2021 và triển khai chương trình phối hợp năm 2023.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Chương trình truyền thông giảm thiểu tác hại của bom mìn do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối dự án RENEW tại Quảng Trị với nguồn hỗ trợ từ Cơ quan Viện trợ Ireland (thuộc Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam) triển khai tại các xã Ba Vì, Ba Vinh, Ba Động, Ba Tô, thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ) và các xã Hành Thịnh, Hành Phước, Hành Trung, Hành Đức (Nghĩa Hành) từ ngày 1/11/2018 - 30/9/2021. Chương trình đã tổ chức tập huấn tại các xã, các hoạt động ngoại khóa tại trường học, hỗ trợ giày cho học sinh tại 5 trường tiểu học ở huyện Ba Tơ, hỗ trợ dụng cụ cho người khuyết tật, nhằm truyền thông cách phòng tránh và giảm thiểu tác hại của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trong cộng đồng dân cư và trường học.

Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề xuất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nguồn lực, kỹ thuật rà phá xử lý ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư, giáo viên, học sinh về cách phòng, tránh giảm thiểu tác hại của bom mìn thông qua các hoạt động cộng đồng, ngoại khóa. Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Vận động các nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ có hoàn cảnh khó khăn.

BẢO HÒA

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202208/tong-ket-chuong-trinh-truyen-thong-giam-thieu-tac-hai-bom-min-3128756/