Tổng kết chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2018-2020

Ngày 29/10, tại Bình Liêu, Hội Liên hiệp Phụ nữ - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2018-2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp triển khai tại 2 xã Lục Hồn và Vô Ngại, huyện Bình Liêu. Chương trình tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ nói riêng, người dân nói chung; hỗ trợ xây dựng nhà an toàn và công trình dân sinh; triển khai thực hiện các mô hình sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất; xây dựng tủ sách pháp luật và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 3 năm triển khai, chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức của phụ nữ nói riêng và nhân dân 2 xã nói chung. Nhiều hộ dân đã chủ động phát triển kinh tế gia đình thoát nghèo, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Tỷ lệ hộ dân có nhà an toàn tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Nếp sống, nếp sinh hoạt trong các gia đình có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là nếp sống, sinh hoạt lạc hậu, mất vệ sinh được xóa bỏ. Kiến thức pháp luật được chị em phụ nữ và người dân quan tâm. Bộ mặt thôn, bản nhờ đó cũng có sự thay đổi sạch sẽ hơn, người dân nâng cao ý thức trong các hoạt động tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường sống ở thôn, bản; góp phần tích cực trong việc đưa 2 xã thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020.

Từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Lục Hồn giảm từ 24% xuống còn 8%; tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu và nhà tắm hợp vệ sinh đạt 77,6%, tăng 47,6% so với thời điểm trước khi thực hiện chương trình. Tại xã Vô Ngại, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30% xuống còn 6,61%; số hộ dân có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 83,15%. Tại 2 xã có 14 hộ tình nguyện đăng ký thoát nghèo.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng lắng nghe tham luận và thảo luận về các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả của chương trình trong thời gian tới. Trong đó, có việc triển khai chương trình tới tất cả các xã biên giới trên địa bàn tỉnh; xã hội hóa đầu tư nguồn lực hỗ trợ các xã biên giới; đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ đảm bảo tính hiệu quả, bền vững...

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã khen thưởng cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202010/tong-ket-chuong-trinh-dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-giai-doan-2018-2020-2507019/