Tổng kết Chiến dịch Lan tỏa yêu thương 2020

Ngày 10-11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD), Mạng lưới Quản trị Quyền trẻ em Việt Nam (CRG) phối hợp với Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), cùng các đơn vị tổ chức Hội thảo tổng kết Chiến dịch Lan tỏa yêu thương năm 2020.

Chiến dịch Lan tỏa yêu thương 2020 với chủ đề Giáo dục bằng yêu thương là sự kiện có ý nghĩa thiết thực không chỉ đối với thiếu nhi mà còn đối với các bậc cha mẹ, các tổ chức, cá nhân, những người có mối liên hệ trực tiếp đến cuộc sống, sự phát triển của trẻ em. Trong khuôn khổ của chương trình, các em thiếu nhi, các bậc phụ huynh đã được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, qua đó có cơ hội để chia sẻ những tình cảm, suy nghĩ của mình. Đây cũng là cơ hội để các cấp chính quyền lắng nghe nhiều hơn những ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, tiếp nhận những ý kiến đó đến các ngành liên quan để tiếp tục đầu tư, xây dựng, duy trì có hiệu quả các điểm vui chơi bổ ích, các diễn đàn, đối thoại thiết thực cho thiếu nhi.

 Quang cảnh hội thảo tổng kết.

Quang cảnh hội thảo tổng kết.

Tổng kết chiến dịch, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng MSD cho biết, hằng ngày, ở nhiều nơi trên đất nước, chúng ta vẫn phải chứng kiến những vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em. Với sự phối hợp chặt chẽ từ các bên liên quan và đặc biệt là các thành viên của Mạng lưới quản trị quyền trẻ em ở 3 miền Bắc, Trung, Nam, Chiến dịch Lan tỏa yêu thương năm 2020 với các thông điệp “Giáo dục bằng yêu thương”, "Không đánh con", "Không quát mắng con", "Cùng con tìm giải pháp", "Giáo dục tích cực", "Đồng hành cùng con" đã khép lại nhưng tiến trình phát triển, tạo nên một môi trường an toàn cho trẻ em vẫn còn rất dài. Trẻ có thể trưởng thành tốt, tự tin phát triển trong sự yêu thương mà không cần những phương pháp giáo dục bằng bạo lực về thể chất lẫn tinh thần.

“Lan tỏa yêu thương” là chiến dịch thường niên của Viện MSD được thực hiện từ năm 2017. Năm 2020, chiến dịch được phát động từ ngày 9-10 đến ngày 10-11 với chủ đề “Giáo dục bằng yêu thương” tập trung vào nâng cao nhận thức của cha mẹ, người chăm sóc trẻ, thầy cô giáo, các bên liên quan và công chúng về loại bỏ những hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em; tạo môi trường an toàn và tích cực để trẻ bày tỏ ý kiến và cùng giải quyết những vấn đề có liên quan đến trẻ; thúc đẩy phương pháp giáo dục không bạo lực trong quá trình nuôi dạy trẻ. Các hoạt động chính của chiến dịch bao gồm: Tập huấn, đối thoại chính sách, sự kiện truyền thông ngoài trời, truyền thông trên mạng xã hội… Chiến dịch nằm trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao năng lực các tổ chức xã hội trong quản trị quyền trẻ em" do Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) và Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển tài trợ.

Hội thảo tổng kết Chiến dịch Lan tỏa yêu thương năm 2020 gồm các nội dung: Phiên tổng kết chiến dịch, phiên thảo luận của các bên liên quan trong chấm dứt các hình thức trừng phạt tinh thần trẻ em và hai tọa đàm chuyên môn.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tong-ket-chien-dich-lan-toa-yeu-thuong-2020-643434