Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác dân vận ở Quân khu 2

Sáng 13-6, tại TP Tuyên Quang (Tuyên Quang) Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 2 và Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động 9 tỉnh trên địa bàn quân khu (Ban chỉ đạo), giai đoạn 2015 - 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2. Cùng dự còn có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Quân đội, Công đoàn Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 2 với Ban Chỉ đạo các địa phương, Cục Chính trị Quân khu 2 đã chỉ đạo, hướng dẫn Bộ CHQS các tỉnh phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy địa phương tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo ở 2 cấp tỉnh và huyện; phân công đồng chí ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận làm Trưởng Ban, đồng chí Chính ủy (Chính trị viên) cơ quan quân sự làm Phó ban thường trực; đại diện lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ huy Bộ đội Biên phòng là ủy viên để thống nhất chỉ đạo hoạt động công tác dân vận.

 Các đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Ban chỉ đạo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác dân vận. Hằng năm các ngành thành viên cụ thể hóa các nội dung phối hợp để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động sát với chức năng, nhiệm vụ từng ngành và đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Điểu K’Ré đề nghị Ban chỉ đạo Quân khu 2 và các tỉnh tiếp tục phối hợp nắm chắc tình hình nhân dân trên địa bàn, tình hình dân tộc, tôn giáo, quan tâm, giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở. Phối hợp đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Quân đội, các đoàn thể và địa phương phát động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị không ngừng đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận cho phù hợp với tình hình mới, nhất là phương pháp tiến hành công tác dân vận ở những địa bàn khó khăn, phức tạp; nhất là cần tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản nhằm nâng cao khả năng tuyên truyền, thuyết phục, gần gũi nhân dân của đội ngũ cán bộ. Cùng với đó là tiếp tục cụ thể hóa, đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp trên từng nội dung cụ thể với những việc làm cụ thể, thiết thực…

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-ket-5-nam-thuc-hien-quy-che-phoi-hop-cong-tac-dan-van-o-quan-khu-2-576519