Tổng kết 3 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị

Sáng 10-9, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 3 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị (2018-2020). Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng dự và chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí: PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng, GS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; Trung tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng cùng đại biểu các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đồng chí trong Thường vụ Ban Giám đốc Học viện.

 Trung tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại hội nghị.

Trong 3 năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, khoa tích cực, chủ động khắc phục khó khăn làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đào tạo lý luận chính trị. Lịch huấn luyện toàn khóa học cho đối tượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị là 8 tháng, đối tượng hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị là 3 tháng. Đến nay, học viện tổ chức thành công 01 khóa đào tạo, 04 khóa hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị cho 550 học viên; tiếp nhận 170 bộ hồ sơ xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị (đã xác nhận 150 đồng chí, chưa xác nhận 20 đồng chí do không đủ điều kiện). Nội dung đào tạo của các khóa sau đều tốt hơn khóa trước, tăng khả năng tư duy, trình độ lý luận của cán bộ được khẳng định trong thực tiễn, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Việt Khoa mong muốn các đồng chí học viên trên từng cương vị công tác của mình, cần vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập tại Học viện Quốc phòng để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự ở đơn vị, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề về quốc phòng, an ninh, về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp, kịp thời phát hiện vấn đề mới và phương pháp giải quyết, làm cơ sở cho việc nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở các đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tin, ảnh: TRẦN THỊ THU THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-ket-3-nam-thi-diem-dao-tao-hoan-chinh-kien-thuc-va-xac-nhan-trinh-do-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-634791