Tổng hợp vòng 9 Ngoại hạng Anh: Tottenham thách thức Liverpool

Ở vòng đấu này, Tottenham đã giành chiến thắng ấn tượng trước Man City để leo lên xếp thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh còn ĐKVĐ Liverpool dù không có lực lượng mạnh nhất vẫn biết cách có được 3 điểm trước Leicester.

Tottenham là đối thủ nguy hiểm nhất với Liverpool

Ở vòng đấu này, Tottenham với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời đã vượt qua Man City với tỷ số 2-0. Nhờ chiến thắng này, Tottenham đã leo lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh 2020/21 trước khi họ có thể bị lấy lại bởi Leicester - đội bóng phải làm khách trên sân ĐKVĐ Liverpool.

Tuy nhiên, Leicester lại không tận dụng được giai đoạn mà Liverpool gặp tổn thất lực lượng để giành chiến thắng mà ngược lại, đoàn quân của HLV Brendan Rodgers phải đón nhận thất bại 0-3 một cách “tâm phục khẩu phục” . Nhưng HLV Juergen Klopp lại tái mặt khi Naby Keita chấn thương. Nếu cầu thủ này phải nghỉ thi đấu dài hạn, Liverpool chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn nữa trong bối cảnh, họ đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng còn lịch thi đấu vẫn dày đặc.

Cùng chung niềm vui với Liverpool và Tottenham còn có Man United khi đội bóng này giành chiến thắng 1-0 trước West Brom hay Chelsea - đội bóng đã nhẹ nhàng vượt qua chủ nhà Newcastle 2-0.

So với các đối thủ kể trên, Arsenal là thành viên còn lại không thua ở vòng đấu này khi phải làm khách trước Leeds. May mắn cho Arsenal không bị thủng lưới trong bối cảnh họ phải chơi với 10 người kể từ phút 51 do Nicolas Pepe nhận thẻ đỏ trực tiếp và hàng công của Leeds lại quá kém cỏi trong việc tận dụng cơ hội dù dứt điểm tới 25 lần.

Édouard Mendy tỏa sáng hơn kỳ vọng

Thủ thành Mendy mới đến Chelsea nhưng đã có 5 trận bắt chính tại Ngoại hạng Anh. Trong số đó có 4 trận giữ sạch lưới, con số này bằng với các đồng nghiệp như Łukasz Fabiański (West Ham), Emiliano Martinez (Aston Villa), Alex McCarthy (Southampton) và Rui Patricio (Wolves). Đáng chú ý, những thủ môn được kỳ vọng như Alisson (Liverpool), Ederson (Man City) và David De Gea (Man United) mới chỉ 2 lần trắng lưới.

Burnley có cơ hội thoát khỏi khu "đèn đỏ"

Sheffield United tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 20 sau thất bại 0-1 đáng tiếc trước West Ham. Rõ ràng, nếu “hiện tượng” Ngoại hạng Anh 2020/21 không sớm cải thiện phong độ, họ rất khó có thể gượng dậy trong giai đoạn sắp tới. Hơn nữa, vị trí của HLV Chris Wilder nhiều khả năng sẽ bị thay thế nếu CLB này vẫn không thắng ở giai đoạn tới. West Brom - CLB đang xếp thứ 18 đã thất thủ 0-1 trước chủ nhà Man United tại vòng đấu này. May mắn hơn, West Brom có thể đã có điểm tại Old Trafford.

So với 2 đối thủ, Burnley có cơ hội lớn để thoát hiểm khi chỉ phải gặp Southampton (ngày 24/11). Nếu thắng, Burnley (2 điểm) nhiều khả năng sẽ leo lên xếp thứ 17 thay cho Fuham (3 điểm). Ngược lại, nhóm cầm đèn đỏ vẫn thuộc quyền sở hữu của West Brom, Burnley và Sheffield United.

Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2020/21

Sau vòng 9, Dominic Calvert-Lewin của Everton dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 10 lần làm tung lưới đối phương. Xếp ngay sau anh là Son Heung-min (Tottenham) với 9 lần lập công. Như vậy, bộ đôi này lại tạo ra được khoảng cách với những Mohamed Salah (Liverpool) và Jamie Vardy (Leicester) - cùng có 8 bàn.

Đáng chú ý, tiền vệ Bruno Fernandes của Man United với cú đá 11m thành công trong trận gặp West Brom hiện đã có mặt ở top 10 khi có cùng 6 bàn như Ollie Watkins (Aston Villa) và Callum Wilson (Newcastle).

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/21

Theo Bongdaplus

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/tong-hop-vong-9-ngoai-hang-anh-tottenham-thach-thuc-liverpool/202499.htm