Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 8-14/8 qua ảnh

Thế giới trong tuần trải qua nhiều biến động với những sự kiện nổi bật: cháy kho dầu lớn nhất Cuba, giao tranh giữa Israel và nhóm Hồi giáo Jihad Palestine, Nhật Bản cải tổ nội các...

 Lực lượng cứu hỏa ở nhiều nước châu Âu đang phải chống chọi với những đám cháy rừng lan rộng do nắng nóng khắc nghiệt trong mùa Hè này. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Verin, Tây Ban Nha, ngày 4/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng cứu hỏa ở nhiều nước châu Âu đang phải chống chọi với những đám cháy rừng lan rộng do nắng nóng khắc nghiệt trong mùa Hè này. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Verin, Tây Ban Nha, ngày 4/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/8/2022, một bể chứa dầu thô trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba đã bị sét đánh trúng gây cháy lớn. Lửa lan sang bể chứa thứ 2 vào sáng 6/8 và gây ra hàng loạt vụ nổ lớn. 4 trong số 8 bể chứa tại kho dầu, mỗi bể có dung tích 50.000 m3, đã đổ sập. Vụ cháy đã khiến 2 lính cứu hỏa thiệt mạng, 14 người mất tích và hơn 100 người bị thương do bỏng và hít phải khói độc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/8/2022, một bể chứa dầu thô trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba đã bị sét đánh trúng gây cháy lớn. Lửa lan sang bể chứa thứ 2 vào sáng 6/8 và gây ra hàng loạt vụ nổ lớn. 4 trong số 8 bể chứa tại kho dầu, mỗi bể có dung tích 50.000m3, đã đổ sập. Vụ cháy đã khiến 2 lính cứu hỏa thiệt mạng, 14 người mất tích và hơn 100 người bị thương do bỏng và hít phải khói độc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/8/2022, một bể chứa dầu thô trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba đã bị sét đánh trúng gây cháy lớn. Lửa lan sang bể chứa thứ 2 vào sáng 6/8 và gây ra hàng loạt vụ nổ lớn. 4 trong số 8 bể chứa tại kho dầu, mỗi bể có dung tích 50.000 m3, đã đổ sập. Vụ cháy đã khiến 2 lính cứu hỏa thiệt mạng, 14 người mất tích và hơn 100 người bị thương do bỏng và hít phải khói độc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/8/2022, một bể chứa dầu thô trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba đã bị sét đánh trúng gây cháy lớn. Lửa lan sang bể chứa thứ 2 vào sáng 6/8 và gây ra hàng loạt vụ nổ lớn. 4 trong số 8 bể chứa tại kho dầu, mỗi bể có dung tích 50.000 m3, đã đổ sập. Vụ cháy đã khiến 2 lính cứu hỏa thiệt mạng, 14 người mất tích và hơn 100 người bị thương do bỏng và hít phải khói độc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/8/2022, một bể chứa dầu thô trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba đã bị sét đánh trúng gây cháy lớn. Lửa lan sang bể chứa thứ 2 vào sáng 6/8 và gây ra hàng loạt vụ nổ lớn. 4 trong số 8 bể chứa tại kho dầu, mỗi bể có dung tích 50.000 m3, đã đổ sập. Vụ cháy đã khiến 2 lính cứu hỏa thiệt mạng, 14 người mất tích và hơn 100 người bị thương do bỏng và hít phải khói độc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giao tranh giữa Israel và nhóm Hồi giáo Jihad Palestine (PIJ) bắt đầu ở Dải Gaza từ ngày 5/8/2022, sau khi Tel Aviv tiến hành không kích ám sát chỉ huy cấp cao PIJ Taysir Al-Jaabari ở Gaza. Đáp trả, PIJ đã phóng nhiều loạt rocket về phía lãnh thổ của Israel. Sau đó, cả Israel và PIJ đều đồng ý với đề xuất ngừng bắn do Cairo làm trung gian vào ngày 7/8. Trong ảnh: Khói bốc lên sau loạt không kích của Israel tại Gaza ngày 6/8/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giao tranh giữa Israel và nhóm Hồi giáo Jihad Palestine (PIJ) bắt đầu ở Dải Gaza từ ngày 5/8/2022, sau khi Tel Aviv tiến hành không kích ám sát chỉ huy cấp cao PIJ Taysir Al-Jaabari ở Gaza. Đáp trả, PIJ đã phóng nhiều loạt rocket về phía lãnh thổ của Israel. Sau đó, cả Israel và PIJ đều đồng ý với đề xuất ngừng bắn do Cairo làm trung gian vào ngày 7/8. Trong ảnh: Ngôi nhà bị phá hủy sau loạt không kích của Israel tại Gaza ngày 6/8/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giao tranh giữa Israel và nhóm Hồi giáo Jihad Palestine (PIJ) bắt đầu ở Dải Gaza từ ngày 5/8/2022, sau khi Tel Aviv tiến hành không kích ám sát chỉ huy cấp cao PIJ Taysir Al-Jaabari ở Gaza. Đáp trả, PIJ đã phóng nhiều loạt rocket về phía lãnh thổ của Israel. Sau đó, cả Israel và PIJ đều đồng ý với đề xuất ngừng bắn do Cairo làm trung gian vào ngày 7/8. Trong ảnh: Chuyển em bé bị thương sau loạt không kích của Israel tới bệnh viện ở Đông Jerusalem ngày 10/8/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/8/2022, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các bước đi thực chất để thúc đẩy giải pháp hai nhà nước nhằm giải quyết vấn đề Palestine vào thời điểm sớm nhất. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 8, ông Trương Quân đã chủ trì cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về tình hình Trung Đông, bao gồm cả vấn đề Palestine. Trong ảnh: Ngôi nhà bị phá hủy sau loạt không kích của Israel tại Gaza ngày 9/8/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo công báo chính thức của Liên minh châu Âu (EU) ra ngày 8/8/2022, kế hoạch của EU về cắt giảm tiêu thụ khí đốt trên toàn khối ở mức 15%, nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, sẽ có hiệu lực vào ngày 9/8. Các nước thành viên sẽ nỗ lực hết sức để cắt giảm tiêu thụ khí đốt ở mức ít nhất 15% vào giai đoạn từ giữa tháng 8 đến tháng 3/2023, dựa trên mức tiêu thụ trung bình của 5 năm trước. Trong ảnh: Trạm khí đốt Bulgartransgaz ở Ihtiman, Bulgaria ngày 5/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo công báo chính thức của Liên minh châu Âu (EU) ra ngày 8/8/2022, kế hoạch của EU về cắt giảm tiêu thụ khí đốt trên toàn khối ở mức 15%, nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, sẽ có hiệu lực vào ngày 9/8. Các nước thành viên sẽ nỗ lực hết sức để cắt giảm tiêu thụ khí đốt ở mức ít nhất 15% vào giai đoạn từ giữa tháng 8 đến tháng 3/2023, dựa trên mức tiêu thụ trung bình của 5 năm trước. Trong ảnh: Trạm tiếp nhận của hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba giữa Hungary và Nga ở gần thị trấn Szazhalombatta, cách Budapest (Hungary) khoảng 30km về phía Nam, ngày 5/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo công báo chính thức của Liên minh châu Âu (EU) ra ngày 8/8/2022, kế hoạch của EU về cắt giảm tiêu thụ khí đốt trên toàn khối ở mức 15%, nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, sẽ có hiệu lực vào ngày 9/8. Các nước thành viên sẽ nỗ lực hết sức để cắt giảm tiêu thụ khí đốt ở mức ít nhất 15% vào giai đoạn từ giữa tháng 8 đến tháng 3/2023, dựa trên mức tiêu thụ trung bình của 5 năm trước. Trong ảnh: Cơ sở lọc dầu OMV của Áo ở gần Vienna, ngày 3/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/8/2022, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tiến hành cải tổ Nội các, trong đó chỉ giữ lại 5 vị trí chủ chốt và bổ sung thêm 9 gương mặt mới lần đầu tiên có mặt trong bộ máy Chính phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 10/8/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 10/8/2022, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tiến hành cải tổ Nội các, trong đó chỉ giữ lại 5 vị trí chủ chốt và bổ sung thêm 9 gương mặt mới lần đầu tiên có mặt trong bộ máy Chính phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (giữa, hàng đầu) và các thành viên nội các mới chụp ảnh chung tại Tokyo ngày 10/8/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Lực lượng cứu hỏa ở nhiều nước châu Âu đang phải chống chọi với những đám cháy rừng lan rộng do nắng nóng khắc nghiệt trong mùa Hè này. Trong ảnh: Lửa bốc ngùn ngụt tại hiện trường cháy rừng gần Belin-Beliet, tây nam nước Pháp, ngày 11/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng cứu hỏa ở nhiều nước châu Âu đang phải chống chọi với những đám cháy rừng lan rộng do nắng nóng khắc nghiệt trong mùa Hè này. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng tại Manteigas, Bồ Đào Nha, ngày 10/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà khoa học đã phát hiện tại Nga chủng kết hợp giữa 2 biến thể Omicron và Delta của virus SARS-CoV-2, đồng thời cho biết cần nghiên cứu thêm về mức độ nguy hiểm của chủng virus này. Chủng virus này đã được tìm thấy trong các dữ liệu gen mới nhất từ thành phố St. Petersburg (Nga) trong tháng 7/2022. Trong ảnh: Hình ảnh từ kính hiển vi cho thấy virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sàn đấu giá Sotheby's ngày 10/8/2022 thông báo, chiếc áo thi đấu (jersey) từng được huyền thoại bóng rổ Michael Jordan (ảnh, phải) mặc trong Trận 1 của Chung kết NBA 1998 - trận vô địch cuối cùng của huyền thoại Jordan - dự kiến sẽ được bán đấu giá trong tháng 9, với giá trị ước tính khoảng 3-5 triệu USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sàn đấu giá Sotheby's ngày 10/8/2022 thông báo, chiếc áo thi đấu (jersey) từng được huyền thoại bóng rổ Michael Jordan mặc trong Trận 1 của Chung kết NBA 1998 - trận vô địch cuối cùng của huyền thoại Jordan - dự kiến sẽ được bán đấu giá trong tháng 9, với giá trị ước tính khoảng 3-5 triệu USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-hop-su-kien-quoc-te-noi-bat-trong-tuan-tu-8148-qua-anh/810768.vnp