Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 26/9-2/10 qua ảnh

Thế giới trong tuần trải qua nhiều biến động với những sự kiện nổi bật như Triều Tiên ba lần phóng tên lửa trong vòng một tuần, các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát...

Ngày 28/9/2022, Văn phòng Công tố Nga thông báo cơ quan an ninh nước này đã mở cuộc điều tra "khủng bố quốc tế" đối với sự cố rò rỉ trên các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt từ Nga sang Liên minh châu Âu (EU). Trong ảnh: Khí đốt rò rỉ trên đường ống thuộc hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1 ở vùng kinh tế Thụy Điển trên biển Baltic, ngày 28/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/9/2022, Văn phòng Công tố Nga thông báo cơ quan an ninh nước này đã mở cuộc điều tra "khủng bố quốc tế" đối với sự cố rò rỉ trên các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt từ Nga sang Liên minh châu Âu (EU). Trong ảnh: Khí đốt rò rỉ trên đường ống thuộc hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1 ở vùng kinh tế Thụy Điển trên biển Baltic, ngày 28/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/9/2022, Văn phòng Công tố Nga thông báo cơ quan an ninh nước này đã mở cuộc điều tra "khủng bố quốc tế" đối với sự cố rò rỉ trên các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt từ Nga sang Liên minh châu Âu (EU). Trong ảnh: Khí đốt rò rỉ trên đường ống thuộc hệ thống Dòng chảy phương Bắc 2 ở ngoài khơi Bornholm, phía nam Dueodde (Đan Mạch), ngày 27/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử tại Italy ngày 25/9/2022 cho thấy liên minh trung hữu, gồm đảng Anh em Italy (FdI) của bà Giorgia Meloni, đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini và đảng Tiến lên Italy (FI) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, đã giành được đa số rõ rệt tại cả Thượng viện và Hạ viện Italy. Trong ảnh: Lãnh đạo đảng Anh em Italy (FdI) Giorgia Meloni phát biểu tại Rome ngày 26/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử tại Italy ngày 25/9/2022 cho thấy liên minh trung hữu, gồm đảng Anh em Italy (FdI) của bà Giorgia Meloni, đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini và đảng Tiến lên Italy (FI) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, đã giành được đa số rõ rệt tại cả Thượng viện và Hạ viện Italy. Trong ảnh: Lãnh đạo đảng Liên đoàn Matteo Salvini phát biểu tại Milan ngày 26/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử tại Italy ngày 25/9/2022 cho thấy liên minh trung hữu, gồm đảng Anh em Italy (FdI) của bà Giorgia Meloni, đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini và đảng Tiến lên Italy (FI) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, đã giành được đa số rõ rệt tại cả Thượng viện và Hạ viện Italy. Trong ảnh: Lãnh đạo đảng Tiến lên Italy (FI) Silvio Berlusconi trong cuộc vận động tranh cử tại Rome, ngày 22/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việc các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đồng loạt tăng lãi suất sẽ gây thêm nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Đây là cảnh báo được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra ngày 26/9/2022 trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương công bố lãi suất ở mức cao nhất kể từ năm 1970. Trong ảnh (tư liệu): Đồng euro tại Dortmund (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việc các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đồng loạt tăng lãi suất sẽ gây thêm nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Đây là cảnh báo được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra ngày 26/9/2022 trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương công bố lãi suất ở mức cao nhất kể từ năm 1970. Trong ảnh: Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) thông báo điều chỉnh tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên mức 2,5%. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 22/9/2022, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm lên 2,25%, với quan điểm cần phải thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ hơn nữa để kiểm soát lạm phát. Trong ảnh: Đồng tiền mệnh giá 50 bảng Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng trung ương Thụy Điển (Riksbank) ngày 20/9/2022 bất ngờ nâng lãi suất thêm 1 điểm phần trăm lên 1,75%, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất để ứng phó với lạm phát đang tăng nhanh. Trong ảnh: Đồng tiền krona của Thụy Điển. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/9/2022, Hội đồng tiền tệ của Ngân hàng quốc gia Hungary (MNB) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 125 điểm lên 13%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 17 của MNB kể từ tháng 6/2021. Trong ảnh: Trụ sở Ngân hàng quốc gia Hungary (MNB) ở Budapest. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/9/2022, Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm lên 9,25%, mức cao nhất trong lịch sử nước này nhằm kiểm soát lạm phát hiện ở mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ. Trong ảnh: Đồng tiền mệnh giá 500 peso của Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/9/2022, các nhà khảo cổ Trung Quốc cho biết đã tìm thấy hai bức tranh tường bằng đá từ thời Bắc Tống (960-1127) tại khu di chỉ Châu Kiều ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, và đây là bức tranh lớn nhất dạng này được tìm thấy tại Trung Quốc từ trước đến nay. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/9/2022, các nhà khảo cổ Trung Quốc cho biết đã tìm thấy hai bức tranh tường bằng đá từ thời Bắc Tống (960-1127) tại khu di chỉ Châu Kiều ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, và đây là bức tranh lớn nhất dạng này được tìm thấy tại Trung Quốc từ trước đến nay. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/9/2022, các nhà khảo cổ Trung Quốc cho biết đã tìm thấy hai bức tranh tường bằng đá từ thời Bắc Tống (960-1127) tại khu di chỉ Châu Kiều ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, và đây là bức tranh lớn nhất dạng này được tìm thấy tại Trung Quốc từ trước đến nay. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/9/2022, Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức trọng thể tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở thủ đô Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 27/9/2022, Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức trọng thể tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở thủ đô Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 27/9/2022, Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức trọng thể tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở thủ đô Tokyo. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đặt hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Lễ Quốc tang ở Tokyo (Nhật Bản), ngày 27/9/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 27/9/2022, Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức trọng thể tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở thủ đô Tokyo. Trong ảnh: Phu nhân Akie Abe (giữa) mang tro cốt của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vào hội trường Nippon Budokan (Tokyo), nơi diễn ra lễ quốc tang, ngày 27/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết tối 29/9/2022, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ khu vực Sunchon ở tỉnh Nam Pyongan ra vùng biển phía Đông nước này. Đây là lần thứ 3 Triều Tiên phóng tên lửa trong tuần này, sau các vụ phóng tương tự ngày 25/9 và ngày 28/9. Trong ảnh: Người dân theo dõi qua truyền hình tại nhà ga Seoul (Hàn Quốc) về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 25/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết tối 29/9/2022, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ khu vực Sunchon ở tỉnh Nam Pyongan ra vùng biển phía Đông nước này. Đây là lần thứ 3 Triều Tiên phóng tên lửa trong tuần này, sau các vụ phóng tương tự ngày 25/9 và ngày 28/9. Trong ảnh: Người dân theo dõi qua truyền hình tại nhà ga Seoul (Hàn Quốc) về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 28/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết tối 29/9/2022, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ khu vực Sunchon ở tỉnh Nam Pyongan ra vùng biển phía Đông nước này. Đây là lần thứ 3 Triều Tiên phóng tên lửa trong tuần này, sau các vụ phóng tương tự ngày 25/9 và ngày 28/9. Trong ảnh: Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, tại Seoul ngày 29/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-hop-su-kien-quoc-te-noi-bat-trong-tuan-tu-269210-qua-anh/821127.vnp