Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 24-30/8 qua ảnh

Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông Trump ra tranh cử Tổng thống; Mỹ-Trung tái khẳng định cam kết với thỏa thuận kinh tế-thương mại giai đoạn 1; Đức kêu gọi Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt căng thẳng...

 Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu chính thức tiếp nhận đề cử của đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, Washington, DC sáng 27/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu chính thức tiếp nhận đề cử của đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, Washington, DC sáng 27/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu chính thức tiếp nhận đề cử của đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, Washington, DC sáng 27/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc giai đoạn 1 ở Washington, DC ngày 15/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc giai đoạn 1 ở Washington, DC ngày 15/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp không chính thức của các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ở Berlin ngày 27/8/2020, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas kêu gọi Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ngừng các cuộc tập trận quân sự ở phía Đông Địa Trung Hải, coi đây là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm giải quyết căng thẳng hiện nay của hai đối tác NATO. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tàu hải quân Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc tập trận ở Đông Địa Trung Hải ngày 26/8/2020. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Máy bay chiến đấu F-16 và tàu chiến của Hải quân Hy Lạp tham gia tập trận ở Đông Địa Trung Hải ngày 24/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Hà Lan NOS ngày 25/8/2020 đưa tin 1 bệnh nhân ở nước này và 1 bệnh nhân ở Bỉ vừa được xác nhận tái nhiễm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 19/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Rotterdam, Hà Lan ngày 29/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt tại Niamey, Niger, ngày 27/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt tại Niamey, Niger, ngày 27/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một vận động viên nhảy dù Thụy Sĩ đã hoàn thành cú nhảy đầu tiên trên thế giới từ một máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời ngày 25/8/2020, sau khi máy bay này lên tới độ cao 1520 mét ở miền Tây nước này. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cú nhảy của vận động viên đạt tốc độ 150 km/giờ. Vận động viên này đã tiếp đất an toàn, gần khu vực triển khai dự án năng lượng mặt trời SolarStratos ở huyện Payerne thuộc bang Vaud. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-hop-su-kien-quoc-te-noi-bat-trong-tuan-tu-24308-qua-anh/659947.vnp