Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 10-16/1 qua ảnh

Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua như binh sỹ gìn giữ hòa bình CSTO bắt đầu rút quân khỏi Kazakhstan, Triều Tiên xác nhận phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm...

 Cuộc họp Hội đồng Nga-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 12/1/2022 tại Brussels (Bỉ), cùng với cuộc đàm phán an ninh Nga-Mỹ ngày 10/1 tại Geneva (Thụy Sĩ) và cuộc thảo luận giữa Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 13/1 tại Vienna (Áo), đều liên quan tới hai dự thảo thỏa thuận an ninh mà Moskva đề xuất với Mỹ và NATO nhằm đưa ra các cam kết mới về bảo đảm an ninh giữa hai bên. Các cuộc đàm phán đã cho thấy những tín hiệu tích cực dù chưa hóa giải được bất đồng. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại cuộc đàm phán an ninh ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 10/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc họp Hội đồng Nga-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 12/1/2022 tại Brussels (Bỉ), cùng với cuộc đàm phán an ninh Nga-Mỹ ngày 10/1 tại Geneva (Thụy Sĩ) và cuộc thảo luận giữa Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 13/1 tại Vienna (Áo), đều liên quan tới hai dự thảo thỏa thuận an ninh mà Moskva đề xuất với Mỹ và NATO nhằm đưa ra các cam kết mới về bảo đảm an ninh giữa hai bên. Các cuộc đàm phán đã cho thấy những tín hiệu tích cực dù chưa hóa giải được bất đồng. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại cuộc đàm phán an ninh ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 10/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc họp Hội đồng Nga-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 12/1/2022 tại Brussels (Bỉ), cùng với cuộc đàm phán an ninh Nga-Mỹ ngày 10/1 tại Geneva (Thụy Sĩ) và cuộc thảo luận giữa Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 13/1 tại Vienna (Áo), đều liên quan tới hai dự thảo thỏa thuận an ninh mà Moskva đề xuất với Mỹ và NATO nhằm đưa ra các cam kết mới về bảo đảm an ninh giữa hai bên. Các cuộc đàm phán đã cho thấy những tín hiệu tích cực dù chưa hóa giải được bất đồng. Trong ảnh (từ trái sang): Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko và Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tại cuộc họp Hội đồng Nga-NATO ở Brussels (Bỉ), ngày 12/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/1/2022, trong khuôn khổ cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Vienna (Áo), Trưởng phái bộ Nga tại OCSE, Đại sứ Alexander Lukashevich (trong ảnh), khẳng định Moskva sẽ hành động để bảo vệ an ninh quốc gia nếu nước này không nhận được "phản ứng mang tính xây dựng" từ phương Tây đối với các đề xuất đảm bảo an ninh. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau cho biết các cuộc đối thoại tại cuộc họp của OCSE nhằm tìm cách phá vỡ thế bế tắc liên quan tới những đề xuất an ninh của Nga đã không có bước đột phá. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ngày 13/1/2022, Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 2.000 binh sỹ gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) đã bắt đầu rút quân khỏi Kazakhstan. Lực lượng này được triển khai tới Kazakhstan trong khuôn khổ CSTO nhằm giúp quốc gia thành viên này thiết lập lại trật tự sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực. Trong ảnh: Binh sỹ gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) tại buổi lễ kết thúc nhiệm vụ ở Almaty (Kazakhstan), ngày 13/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/1/2022, Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 2.000 binh sỹ gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) đã bắt đầu rút quân khỏi Kazakhstan. Lực lượng này được triển khai tới Kazakhstan trong khuôn khổ CSTO nhằm giúp quốc gia thành viên này thiết lập lại trật tự sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực. Trong ảnh: Binh sỹ gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) tại buổi lễ kết thúc nhiệm vụ ở Almaty (Kazakhstan), ngày 13/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (phải) ngày 13/1/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) cho hay lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã hoàn thành nhiệm vụ ở Kazakhstan và cần phải quay trở về nhà. Tổng thống Putin nhấn mạnh lực lượng gìn giữ hòa bình đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Kazakhstan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Triều Tiên ngày 12/1/2022 xác nhận đã thực hiện thành công vụ bắn thử cuối cùng một loại tên lửa siêu vượt âm mới trước đó một ngày. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vụ bắn thử nhằm mục đích xác định lần cuối cùng các thông số kỹ thuật tổng thể của hệ thống vũ khí siêu vượt âm. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA phát ngày 12/1/2022): Vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm do Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên thực hiện tại một địa điểm chưa xác định. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Triều Tiên ngày 12/1/2022 xác nhận đã thực hiện thành công vụ bắn thử cuối cùng một loại tên lửa siêu vượt âm mới trước đó một ngày. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vụ bắn thử nhằm mục đích xác định lần cuối cùng các thông số kỹ thuật tổng thể của hệ thống vũ khí siêu vượt âm. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA phát ngày 12/1/2022): Vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm do Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên thực hiện tại một địa điểm chưa xác định. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield (trong ảnh) ngày 13/1/2022 thông báo về các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với sáu quan chức Triều Tiên có liên quan tới chương trình phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng. Bà Linda Thomas-Greenfield viết trên Twitter rằng: "Ngoài các lệnh trừng phạt được Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ thông báo, Mỹ cũng đang đề xuất với Liên hợp quốc về các biện pháp trừng phạt sau sáu vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên kể từ tháng 9/2021 - vốn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc." (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/1/2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê chuẩn hai phương pháp mới điều trị COVID-19, qua đó bổ sung thêm công cụ mũi nhọn cùng các loại vaccine hiện có để ngăn ngừa nguy cơ trở nặng và tử vong cho bệnh nhân COVID-19. Hai phương pháp điều trị này gồm sử dụng thuốc điều trị viêm khớp có thành phần baricitinib và sử dụng kháng thể tổng hợp Sotrovimab. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Cremona (Italy), ngày 11/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/1/2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê chuẩn hai phương pháp mới điều trị COVID-19, qua đó bổ sung thêm công cụ mũi nhọn cùng các loại vaccine hiện có để ngăn ngừa nguy cơ trở nặng và tử vong cho bệnh nhân COVID-19. Hai phương pháp điều trị này gồm sử dụng thuốc điều trị viêm khớp có thành phần baricitinib và sử dụng kháng thể tổng hợp Sotrovimab. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Lima (Peru), ngày 12/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1/2022, Ngân hàng thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đi xuống rõ rệt trong năm 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp và chuỗi cung ứng chưa hồi phục. Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu, WB dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống còn 4,1% trong năm 2022, thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2021. Trong ảnh: Người dân mua hàng trong siêu thị tại Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1/2022, Ngân hàng thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đi xuống rõ rệt trong năm 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp và chuỗi cung ứng chưa hồi phục. Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu, WB dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống còn 4,1% trong năm 2022, thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2021. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lễ hội ánh sáng "Alice lạc vào Xứ sở thần tiên" diễn ra tại Vườn thú Antwerp (Bỉ), ngày 12/1/2022. Đến với triển lãm, du khách có cơ hội đắm chìm trong thế giới thần tiên của Alice và chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật rực rỡ sắc màu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lễ hội ánh sáng "Alice lạc vào Xứ sở thần tiên" diễn ra tại Vườn thú Antwerp (Bỉ), ngày 12/1/2022. Đến với triển lãm, du khách có cơ hội đắm chìm trong thế giới thần tiên của Alice và chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật rực rỡ sắc màu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-hop-su-kien-quoc-te-noi-bat-trong-tuan-tu-10161-qua-anh/768343.vnp