Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh

Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua: Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine phòng COVID-19; Mỹ công bố kế hoạch rút gần 12.000 binh sỹ khỏi Đức.

Ngày 27/7/2020, vắcxin mRNA-1273 ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, do hãng dược phẩm Moderna cùng Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ phát triển, đã bắt đầu bước vào giai đoạn 3 thử nghiệm, trở thành loại vắcxin đầu tiên của Mỹ đạt được bước thử nghiệm này. Theo đó, vắcxin mRNA-1273 sẽ được thử nghiệm trên 30.000 tình nguyện viên. Trong ảnh: Thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 trên tình nguyện viên tại Seattle, Mỹ. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 27/7/2020, vắcxin mRNA-1273 ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, do hãng dược phẩm Moderna cùng Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ phát triển, đã bắt đầu bước vào giai đoạn 3 thử nghiệm, trở thành loại vắcxin đầu tiên của Mỹ đạt được bước thử nghiệm này. Theo đó, vắcxin mRNA-1273 sẽ được thử nghiệm trên 30.000 tình nguyện viên. Trong ảnh: Thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 trên tình nguyện viên tại Seattle, Mỹ. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 27/7/2020, vắcxin mRNA-1273 (trong ảnh) ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, do hãng dược phẩm Moderna cùng Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ phát triển, đã bắt đầu bước vào giai đoạn 3 thử nghiệm, trở thành loại vắcxin đầu tiên của Mỹ đạt được bước thử nghiệm này. Theo đó, vắcxin mRNA-1273 sẽ được thử nghiệm trên 30.000 tình nguyện viên. (Nguồn: AP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 29/7/2020 thông báo Mỹ sẽ giảm 11.900 binh sỹ nước này đồn trú tại Đức và điều chuyển quân sang các nước Italy và Bỉ. Như vậy, tổng số binh sỹ hiện diện tại Đức sẽ còn khoảng 24.000 người. Trong ảnh (tư liệu): Binh sỹ Mỹ tuần tra trước cuộc huấn luyện bắn đạn thật tại căn cứ quân sự ở Grafenwoehr, miền Nam Đức ngày 4/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 29/7/2020 thông báo Mỹ sẽ giảm 11.900 binh sỹ nước này đồn trú tại Đức và điều chuyển quân sang các nước Italy và Bỉ. Như vậy, tổng số binh sỹ hiện diện tại Đức sẽ còn khoảng 24.000 người. Trong ảnh: Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc huấn luyện bắn đạn thật tại căn cứ quân sự ở Grafenwoehr, miền Nam Đức ngày 4/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá vàng tiếp tục xác lập kỷ lục mới trong bối cảnh đồng USD tiếp tục suy yếu và các nhà đầu tư đổ xô đi mua kim loại quý, do lo ngại số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu không ngừng tăng. Giá vàng sáng 28/7/2020 đã tăng gần 30% lên mức kỷ lục là 1.981,27 USD/ounce tại thị trường châu Á. Trong ảnh: Vàng miếng được bán tại Dubai, UAE ngày 29/7/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá vàng tiếp tục xác lập kỷ lục mới trong bối cảnh đồng USD tiếp tục suy yếu và các nhà đầu tư đổ xô đi mua kim loại quý, do lo ngại số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu không ngừng tăng. Giá vàng sáng 28/7/2020 đã tăng gần 30% lên mức kỷ lục là 1.981,27 USD/ounce tại thị trường châu Á. Trong ảnh: Vàng miếng được bán tại Sàn giao dịch vàng ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 30/7/2020, giới chức Thụy Sĩ cho biết công tố viên đặc biệt Stefan Keller đã tiến hành khởi tố hình sự đối với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino (trong ảnh) liên quan tới cuộc điều tra về các giao dịch giữa ông này và Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ Michael Lauber. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/7/2020, giới chức Thụy Sĩ cho biết công tố viên đặc biệt Stefan Keller đã tiến hành khởi tố hình sự đối với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino (trong ảnh) liên quan tới cuộc điều tra về các giao dịch giữa ông này và Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ Michael Lauber. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/7/2020, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng tàu thăm dò Perseverance lên Sao Hỏa, trong một sứ mệnh trị giá 2,4 tỷ USD nhằm tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên Hành tinh Đỏ, đồng thời chuẩn bị cho dự án đưa phi hành gia lên Sao Hỏa trong tương lai. Vụ phóng (trong ảnh) được thực hiện từ Cape Canaveral thuộc bang Florida của Mỹ với tên lửa đẩy Atlas 5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 30/7/2020, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng tàu thăm dò Perseverance lên Sao Hỏa, trong một sứ mệnh trị giá 2,4 tỷ USD nhằm tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên Hành tinh Đỏ, đồng thời chuẩn bị cho dự án đưa phi hành gia lên Sao Hỏa trong tương lai. Vụ phóng (trong ảnh) được thực hiện từ Cape Canaveral thuộc bang Florida của Mỹ với tên lửa đẩy Atlas 5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 30/7/2020, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng tàu thăm dò Perseverance lên Sao Hỏa, trong một sứ mệnh trị giá 2,4 tỷ USD nhằm tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên Hành tinh Đỏ, đồng thời chuẩn bị cho dự án đưa phi hành gia lên Sao Hỏa trong tương lai. Vụ phóng (trong ảnh) được thực hiện từ Cape Canaveral thuộc bang Florida của Mỹ với tên lửa đẩy Atlas 5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-tong-hop-su-kien-quoc-te-noi-bat-trong-tuan-qua-anh/654784.vnp