Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh

Trung Quốc chính thức dỡ bỏ phong tỏa Vũ Hán; Italy ghi nhận 100 bác sỹ tử vong, hơn 12.600 nhân viên y tế nhiễm COVID-19 là những sự kiện nổi bật trên thế giưới tuần qua.

Từ 0 giờ đêm 8/4 (giờ địa phương), thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, từng là tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc, đã chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 77 ngày. Tuy nhiên, giới chức thành phố vẫn yêu cầu người dân cẩn trọng, không ngừng nỗ lực đối phó nhằm ngăn chặn sự bùng phát trở lại của dịch. Trong ảnh: Hành khách xếp hàng bên ngoài nhà ga tàu hỏa ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 8/4/2020 sau khi lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 được dỡ bỏ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Từ 0 giờ đêm 8/4 (giờ địa phương), thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, từng là tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc, đã chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 77 ngày. Tuy nhiên, giới chức thành phố vẫn yêu cầu người dân cẩn trọng, không ngừng nỗ lực đối phó nhằm ngăn chặn sự bùng phát trở lại của dịch. Trong ảnh: Hành khách xếp hàng bên ngoài nhà ga tàu hỏa ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 8/4/2020 sau khi lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 được dỡ bỏ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hành khách tại nhà ga tàu hỏa ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 8/4 sau khi lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 được dỡ bỏ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hành khách lên máy bay tại sân bay quốc tế Thiên Hà ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8/4 sau khi lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 được dỡ bỏ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quang cảnh thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8/4, thời điểm lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 chính thức được dỡ bỏ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quang cảnh thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8/4, thời điểm lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 chính thức được dỡ bỏ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/4, tập đoàn Novavax Inc cho biết đã xác định được một loại vắcxin tiềm năng phòng virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và sẽ bắt đầu thử nghiệm trên người vào giữa tháng 5 tới. Trong ảnh: Vắcxin phòng COVID-19 tại phòng thí nghiệm của tập đoàn Novavax ở Rockville, bang Maryland, Mỹ, ngày 20/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vắcxin phòng COVID-19 tại phòng thí nghiệm của tập đoàn Novavax ở Rockville, bang Maryland, Mỹ, ngày 20/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/4, thêm 4 bác sỹ Italy đã tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số bác sĩ tử vong lên 100 người. Tổng số nhân viên y tế của Italy bị nhiễm COVID-19 đã lên tới 12.681 trường hợp, gồm bác sỹ, y tá, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, lái xe cứu thương và các nhân viên hỗ trợ. Trong ảnh: Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện Sant'Orsola-Malpighi ở Bologna, Italy ngày 9/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế làm việc lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 tại Rome, Italy ngày 8/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế Italy chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Policlinico di Tor Vergata ở Rome, ngày 7/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế Italy điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ASST Papa Giovanni XXIII ở Bergamo, ngày 3/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau cuộc họp đầu tiên không thành công, tiếp đó là một loạt cuộc thảo luận căng thẳng, cuối cùng các Bộ trưởng Tài chính châu Âu đã đồng ý vào tối 9/4 về một gói cứu trợ trị giá 500 tỷ euro (546 tỷ USD) để hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong ảnh: Chủ tịch Eurogroup Mario Centeno trong cuộc họp trực tuyến với các Bộ trưởng Tài chính châu Âu về ứng phó với dịch COVID-19, ngày 9/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire trong cuộc họp trực tuyến với các Bộ trưởng Tài chính châu Âu về ứng phó với dịch COVID-19, ngày 9/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thượng Nghị sỹ bang Vermont Bernie Sanders ngày 8/4 cho biết ông đã dừng chiến dịch tranh cử Tổng thống, bởi chiến dịch này sẽ không thành công. Tuy nhiên, ông cam kết sẽ hợp tác với cựu Phó Tổng thống Joe Biden - người nhiều khả năng sẽ giành được đề cử ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ. Trong ảnh: Thượng Nghị sỹ Mỹ Bernie Sanders (phải) và cựu Phó Tổng thống Joe Biden chào nhau khi bắt đầu bước vào cuộc tranh luận thứ 11 trong cuộc đua vị trí ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ ở Washington DC, ngày 15/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thượng Nghị sỹ bang Vermont Bernie Sanders (trong ảnh) ngày 8/4 cho biết ông đã dừng chiến dịch tranh cử Tổng thống, bởi chiến dịch này sẽ không thành công. Tuy nhiên, ông cam kết sẽ hợp tác với cựu Phó Tổng thống Joe Biden - người nhiều khả năng sẽ giành được đề cử ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quần thể san hô Great Barrier ở Australia đã bị tẩy trắng một vùng lớn nhất từ trước đến nay. Các nhà khoa học Australia đã đưa ra cảnh báo này ngày 7/4, theo đó nhấn mạnh mối đe dọa của tình trạng biến đổi khí hậu đối với rạn san hô lớn nhất thế giới này. Trong ảnh: Rạn san hô Great Barrier ở Australia bị tẩy trắng nghiêm trọng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Rạn san hô Great Barrier ở Australia bị tẩy trắng nghiêm trọng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-hop-su-kien-quoc-te-noi-bat-trong-tuan-qua-anh/633608.vnp