Tổng hợp những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh

Một số sự kiện nổi bật như 'vua bóng đá' Pele qua đời; bão tuyết thế kỷ tại Mỹ khiến 50 người chết; cháy sòng bài tại Campuchia, 120 người thương vong; Taliban không cho phụ nữ Afghanistan làm việc.

Sau 2 năm trải qua đại dịch COVID-19, người dân trên toàn thế giới hân hoan chờ đón Năm Mới 2023 với mong muốn hòa bình, hạnh phúc và bình an. Trong ảnh: Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, được trang hoàng chào đón Năm mới 2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau 2 năm trải qua đại dịch COVID-19, người dân trên toàn thế giới hân hoan chờ đón Năm Mới 2023 với mong muốn hòa bình, hạnh phúc và bình an. Trong ảnh: Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, được trang hoàng chào đón Năm mới 2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trẻ em trong trang phục Ông già Noel xếp thành hình 2023 để chào đón Giáng sinh và Năm Mới, tại Amritsar, Ấn Độ, ngày 24/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trưng bày đèn lồng chào đón Năm mới tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đường phố được trang hoàng chào đón Năm mới tại Moskva, Nga, ngày 27/12/2022. ((Ảnh: THX/TTXVN))

Đường phố được trang hoàng chào đón Năm mới tại Moskva, Nga, ngày 27/12/2022. ((Ảnh: THX/TTXVN))

Đường phố được trang hoàng chào đón Năm mới tại Moskva, Nga, ngày 27/12/2022. ((Ảnh: THX/TTXVN))

Đường phố được trang hoàng chào đón Năm mới tại Moskva, Nga, ngày 27/12/2022. ((Ảnh: THX/TTXVN))

Thợ điện lắp ráp quả cầu ánh sáng chào Năm mới 2023 tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ ngày 27/12/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân chào đón Năm mới 2023 tại Cairo, Ai Cập. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng Taliban đang cầm quyền ở Afghanistan ngày 24/12/2022 đã ra lệnh cho tất cả các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế không cho nhân viên nữ làm việc sau khi có "những lời phàn nàn nặng nề" về trang phục của họ. Trong ảnh: Phụ nữ di chuyển trên đường phố tại tỉnh Ghazni, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phụ nữ di chuyển trên đường phố tại tỉnh Ghazni, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phụ nữ di chuyển trên đường phố tại tỉnh Ghazni, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phụ nữ di chuyển trên đường phố tại tỉnh Ghazni, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

"Trận bão tuyết thế kỷ" tại Mỹ đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người rơi vào cảnh mất điện và hàng nghìn chuyến bay bị hoãn, hủy. Trong ảnh: Người dân dọn tuyết trên đường phố tại Provo, Utah, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuyết phủ dày đặc tại Amherst, hạt Erie, New York, Mỹ, ngày 25/12/2022. ((Ảnh: THX/TTXVN))

Hành khách bị mắc kẹt sau khi các chuyến bay bị hủy hoặc hoãn do bão tuyết tại sân bay quốc tế Miami, Florida, Mỹ, ngày 23/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago, Illinois, Mỹ, trong điều kiện tuyết rơi dày đặc ngày 22/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuyết phủ dày đặc tại Buffalo, New York, Mỹ, ngày 25/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

“Vua bóng đá” Pelé - người vươn lên từ nghèo khó để trở thành một trong những vận động viên vĩ đại và nổi tiếng nhất lịch sử hiện đại - đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo, Brazil ngày 29/12/2022. Bệnh viện nơi ông điều trị trong những ngày tháng cuối đời xác nhận ngôi sao bóng đá người Brazil qua đời do “suy đa tạng từ biến chứng của ung thư ruột kết”. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vua bóng đá Pele (phải) và huyền thoại Diego Maradona theo dõi một trận bóng trước thêm Euro 2016 tại Paris,Pháp, ngày 9/6/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

“Vua bóng đá” Pelé - người vươn lên từ nghèo khó để trở thành một trong những vận động viên vĩ đại và nổi tiếng nhất lịch sử hiện đại - đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo, Brazil ngày 29/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

“Vua bóng đá” Pelé - người vươn lên từ nghèo khó để trở thành một trong những vận động viên vĩ đại và nổi tiếng nhất lịch sử hiện đại - đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo, Brazil ngày 29/12/2022. Bệnh viện nơi ông điều trị trong những ngày tháng cuối đời xác nhận ngôi sao bóng đá người Brazil qua đời do “suy đa tạng từ biến chứng của ung thư ruột kết”. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ lần thứ 37 của Israel ngày 29/12/2022 đã tuyên thệ nhậm chức, sau khi Quốc hội nước này thông qua với 63 phiếu thuận và 54 phiếu chống trong tổng số 120 nghị sĩ. Đây là Chính phủ thứ 6 do Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu và là Chính phủ liên minh cánh hữu nhất trong lịch sử nước này. ((Ảnh: THX/TTXVN))

Tổng thống Israel Isaac Herzog (phải, trước) và Thủ tướng Benjamin Netanyahu (trái, trước) chụp ảnh chung với các thành viên nội các mới tại Jerusalem ngày 29/12/2022. ((Ảnh: THX/TTXVN))

Chính phủ lần thứ 37 của Israel ngày 29/12/2022 đã tuyên thệ nhậm chức, sau khi Quốc hội nước này thông qua với 63 phiếu thuận và 54 phiếu chống trong tổng số 120 nghị sĩ. Đây là Chính phủ thứ 6 do Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu và là Chính phủ liên minh cánh hữu nhất trong lịch sử nước này. ((Ảnh: THX/TTXVN))

Chính phủ lần thứ 37 của Israel ngày 29/12/2022 đã tuyên thệ nhậm chức, sau khi Quốc hội nước này thông qua với 63 phiếu thuận và 54 phiếu chống trong tổng số 120 nghị sĩ. Đây là Chính phủ thứ 6 do Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu và là Chính phủ liên minh cánh hữu nhất trong lịch sử nước này. ((Ảnh: THX/TTXVN))

Hỏa hoạn đã bùng phát tại khu tổ hợp sòng bài và khách sạn Grand Diamond City ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia ngày 28/12/2022, khiến 19 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hỏa hoạn đã bùng phát tại khu tổ hợp sòng bài và khách sạn Grand Diamond City ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia ngày 28/12/2022, khiến 19 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân tại hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: AFP/TTXVN)h

Hỏa hoạn đã bùng phát tại khu tổ hợp sòng bài và khách sạn Grand Diamond City ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia ngày 28/12/2022, khiến 19 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-tong-hop-nhung-su-kien-quoc-te-noi-bat-trong-tuan-qua-anh/838670.vnp