Tổng hợp những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh

Thế giới đã trải qua một tuần với những sự kiện nổi bật: Việt Nam trúng cử ủy viên không thường trực HĐBA LHQ với số phiếu gần tuyệt đối; Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran nhằm hạ nhiệt căng thẳng...

Một máy bay trực thăng đã gặp nạn khi hạ cánh xuống mái của tòa nhà AXA Equitable Center, cao 54 tầng, tại khu vực Midtown Manhattan, thành phố New York, Mỹ ngày 10/6/2019. Sở cứu hỏa New York ngay lập tức huy động hơn một trăm lính cứu hỏa tới hiện trường. Thông báo của cơ quan này cũng cho biết một người chưa rõ danh tính đã thiệt mạng, có thể là phi công của chiếc trực thăng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một máy bay trực thăng đã gặp nạn khi hạ cánh xuống mái của tòa nhà AXA Equitable Center, cao 54 tầng, tại khu vực Midtown Manhattan, thành phố New York, Mỹ ngày 10/6/2019. Sở cứu hỏa New York ngay lập tức huy động hơn một trăm lính cứu hỏa tới hiện trường. Thông báo của cơ quan này cũng cho biết một người chưa rõ danh tính đã thiệt mạng, có thể là phi công của chiếc trực thăng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Với 114 trên tổng số 313 phiếu ủng hộ, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã dẫn đầu tại vòng 1 cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ thay vị trí của bà Theresa May, đồng nghĩa với việc sẽ nắm chiếc ghế Thủ tướng Anh. Trong ảnh (từ trái sang): Chân dung các ứng viên chức Chủ tịch đảng Bảo thủ vượt qua vòng bỏ phiếu đầu tiên: Bộ trưởng Môi trường Anh Michael Gove, Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson và Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt, ngày 13/6/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Với 114 trên tổng số 313 phiếu ủng hộ, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (trong ảnh) đã dẫn đầu tại vòng 1 cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ thay vị trí của bà Theresa May, đồng nghĩa với việc sẽ nắm chiếc ghế Thủ tướng Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ về những vấn đề bất đồng giữa hai nước. Đó là lời khẳng định của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) đang ở thăm Tehran với vai trò trung gian hòa giải nhằm giảm thiểu căng thẳng giữa Iran và Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) ngày 12/6 đã kêu gọi Iran thể hiện vai trò xây dựng trong duy trì an ninh và ổn định tại Trung Đông. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Nhật Bản được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải), sau cuộc hội đàm ở thủ đô Tehran, trong khuôn khổ chuyến công du nước Cộng hòa Hồi giáo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) ngày 12/6 đã kêu gọi Iran thể hiện vai trò xây dựng trong duy trì an ninh và ổn định tại Trung Đông. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Nhật Bản được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái), sau cuộc hội đàm ở thủ đô Tehran, trong khuôn khổ chuyến công du nước Cộng hòa Hồi giáo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết Hải quân nước này thuộc tỉnh Hormozgan đã cứu hộ 44 thủy thủ từ hai tàu chở dầu bốc cháy sau một 'sự cố' trên biển Oman sáng 13/6/2019 và chuyển lên cảng Bandar-e-Jask. Trước đó, hai tàu chở dầu Front Altair treo cờ Quần đảo Marshal và tàu Kokuka Courageous treo cờ Panama đã gặp sự cố và bốc cháy, buộc phải sơ tán thủy thủ. Theo một số nguồn tin, đây có thể là vụ tấn công từ bên ngoài. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết Hải quân nước này thuộc tỉnh Hormozgan đã cứu hộ 44 thủy thủ từ hai tàu chở dầu bốc cháy sau một 'sự cố' trên biển Oman sáng 13/6/2019 và chuyển lên cảng Bandar-e-Jask. Trước đó, hai tàu chở dầu Front Altair treo cờ Quần đảo Marshal và tàu Kokuka Courageous treo cờ Panama đã gặp sự cố và bốc cháy, buộc phải sơ tán thủy thủ. Theo một số nguồn tin, đây có thể là vụ tấn công từ bên ngoài. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 7/6/2019 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Việt Nam chính thức trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 với 192 trên tổng số 193 quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên Đại hội đồng LHQ ủng hộ. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn Việt Nam trong cuộc họp báo tại New York, Mỹ. Ông bày tỏ sự cảm ơn tới cộng đồng quốc tế và cam kết Việt Nam sẽ đóng vai trò xây dựng và có trách nhiệm trên cương vị mới tại HĐBA LHQ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tối 7/6/2019 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Việt Nam chính thức trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 với 192 trên tổng số 193 quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên Đại hội đồng LHQ ủng hộ. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn Việt Nam (giữa, phải, hàng hai) tại phiên họp bầu chọn Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/6, thủ đô London của Anh đã tổ chức lễ diễu binh ấn tượng mang tên Đoàn diễu binh màu sắc (trong ảnh), mừng sinh nhật chính thức lần thứ 93 của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Khoảng 1.400 sỹ quan mặc đồng phục, đội mũ da gấu, 300 con ngựa và 400 nhạc công đã tham gia đoàn diễu binh đi qua chào Nữ hoàng Anh. Hàng nghìn người dân Anh đã tập trung quanh khu vực đoàn diễu hành và gần công viên St. James để chứng kiến các hoạt động mừng sinh nhật Nữ hoàng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/6, thủ đô London của Anh đã tổ chức lễ diễu binh ấn tượng mang tên Đoàn diễu binh màu sắc (trong ảnh), mừng sinh nhật chính thức lần thứ 93 của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Khoảng 1.400 sỹ quan mặc đồng phục, đội mũ da gấu, 300 con ngựa và 400 nhạc công đã tham gia đoàn diễu binh đi qua chào Nữ hoàng Anh. Hàng nghìn người dân Anh đã tập trung quanh khu vực đoàn diễu hành và gần công viên St. James để chứng kiến các hoạt động mừng sinh nhật Nữ hoàng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/6, thủ đô London của Anh đã tổ chức lễ diễu binh ấn tượng mang tên Đoàn diễu binh màu sắc (trong ảnh), mừng sinh nhật chính thức lần thứ 93 của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Khoảng 1.400 sỹ quan mặc đồng phục, đội mũ da gấu, 300 con ngựa và 400 nhạc công đã tham gia đoàn diễu binh đi qua chào Nữ hoàng Anh. Hàng nghìn người dân Anh đã tập trung quanh khu vực đoàn diễu hành và gần công viên St. James để chứng kiến các hoạt động mừng sinh nhật Nữ hoàng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một máy bay trực thăng đã gặp nạn khi hạ cánh xuống mái của tòa nhà AXA Equitable Center, cao 54 tầng, tại khu vực Midtown Manhattan, thành phố New York, Mỹ ngày 10/6/2019. Sở cứu hỏa New York ngay lập tức huy động hơn một trăm lính cứu hỏa tới hiện trường. Thông báo của cơ quan này cũng cho biết một người chưa rõ danh tính đã thiệt mạng, có thể là phi công của chiếc trực thăng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một máy bay trực thăng đã gặp nạn khi hạ cánh xuống mái của tòa nhà AXA Equitable Center, cao 54 tầng, tại khu vực Midtown Manhattan, thành phố New York, Mỹ ngày 10/6/2019. Sở cứu hỏa New York ngay lập tức huy động hơn một trăm lính cứu hỏa tới hiện trường. Thông báo của cơ quan này cũng cho biết một người chưa rõ danh tính đã thiệt mạng, có thể là phi công của chiếc trực thăng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-hop-nhung-su-kien-quoc-te-noi-bat-trong-tuan-qua-anh/574880.vnp