Tổng hợp Ngoại hạng Anh V16: Lukaku 'kiến tạo', Man City vô địch lượt đi

Thua 2 bàn oan nghiệt vì lỗi cá nhân của Lukaku, MU tự tay biếu không 3 điểm cho Man City, cùng chức vô địch lượt đi trước 3 vòng đấu.

Vòng 16 của Premier League đã xác định ra đội vô địch lượt đi. Bên cạnh đó, việc thi đấu với mật độ dày đặc đã khiến hầu hết các đội bóng lớn đều không giữ được sức mạnh vốn có.

Chelsea là đội đầu tiên ra quân và phải chịu thất bại muối mặt 0-1 trước đội bóng trong nhóm cầm đèn đỏ West Ham United. Arsenal cũng cần tới bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người: Oliver Giroud mới có được 1 điểm trước Southampton. Tottenham là đội bóng lớn duy nhất có chiến thắng tưng bừng. Thêm 1 lần trong hơn 2 năm qua, gà chống đã “hủy diệt” Stoke City. Lần này, tỉ số là 5-1 với cú đúp của Harry Kane

Vòng 16 kết thúc với chiến thắng của Man City trước kình địch Man Utd. Tuy nhiên, dấu ấn đáng kể nhất trong trận đấu này là việc MU phải thi đấu với 1 Lukaku ở trên sân như thể là 1 cầu thủ của Man City. Sau hàng loạt những pha đưa bóng chuẩn xác vào chân đội bạn, Lukaku còn hào phóng tới mức “kiến tạo” thêm 2 bàn thắng cho Man City.

Vẫn cảm thấy chưa thấm vào đâu, đứng trước cơ hội nguy hiểm nhất của MU trong trận derby, Lukaku có cú dứt điểm thẳng vào mặt Ederson từ cự ly 7m chẳng khác nào 1 cú phá bóng hộ các cầu thủ áo xanh. Man City đã chính thức vô địch mùa đông trước 3 vòng đấu và Lukaku đã góp công không nhỏ vào thành quả này của Man City.

Man City được Lukaku "biếu không" 2 bàn thắng

Man City đã có chiến thắng thứ 14 liên tiếp nhưng nhìn chung, đoàn quân của HLV Guardiola không thể hiện được sức mạnh hủy diệt hồi đầu mùa giải. Các mũi tấn công của Man "xanh" hầu như không tạo ra được cơ hội nào đáng chú ý trong suốt cả trận. Khắt khe hơn, sẽ thấy rằng dù Man City chiếm thế chủ động, cầm bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng họ cũng không tạo ra nhiều cơ hội huy hiểm hơn đối thủ.

Nếu Man City có pha đối mặt của Bernardo Silva vào cuối trận thì MU cũng có 2 cú dứt điểm cận thành liên tiếp của Lukaku và Mata. Công bằng mà nói, cả 2 đội đã bám sát chiến thuật được các HLV đề ra. MU bế tắc, không triển khai được tấn công nhưng Man City cũng chẳng sắc sảo hơn là bao. Cả 3 bàn thắng đều tới từ những sai lầm không thể tha thứ. MU (Lukaku) mắc nhiều sai lầm hơn Man City và phải chịu thất bại.

Vào thời điểm này của mùa giải, cả Man City lẫn MU đều không giữ được sức mạnh vốn có. Vì vậy, dù đang "cô đơn" trên đỉnh cao ngoại hạng, Pep Guardiola cần chuẩn bị tâm lý cho 1 vài cú ngã trong thời gian tới.

Rooney thêm 1 lần nữa "gieo sầu" cho Liverpool

Trận Derby còn lại của vòng 16 diễn ra theo kịch bản không thể đáng buồn hơn cho Liverpool. Cầm bóng tấn công cả trận, có bàn thắng sớm, nhưng Liverpool lại để cho Everton gỡ hòa sau pha phạm lỗi không thể ngớ ngẩn hơn của Lovren trong vòng cấm. Hơn thế nữa, người đá thành công quả Penalty của Everton lại là cầu thủ "Lữ đoàn đỏ" không mong muốn nhất: Wayne Rooney, 1 chân sút gắn bó cả sự nghiệp với Everton và Man Utd - 2 "kẻ thù" của Liverpool.

Đội bóng xuất sắc nhất: Tottenham Hotspur

Ấn tượng của vòng đấu: "Màn trình diễn" của Lukaku trước Man City

Cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu: Son Heung Min - Tottenham Hotspur

Hạ Vũ

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tong-hop-ngoai-hang-anh-v16-lukaku-kien-tao-man-city-vo-dich-luot-di-c9a597888.html