Tổng hợp các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh

Triều Tiên xác nhận thử nghiệm tên lửa chiến thuật mới; châu Âu đề xuất triển khai 'hộ chiếu vaccine,' cuộc họp báo chính thức đầu tiên của Tổng thống Mỹ ... là những sự kện nổi bật tuần qua.

Đêm 25/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, trong đó, ông đề cập đến một loạt vấn đề nổi cộm trong chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ như đại dịch COVID-19, sự phục hồi kinh tế, quan hệ với Trung Quốc, Triều Tiên hay việc rút quân khỏi Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đêm 25/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, trong đó, ông đề cập đến một loạt vấn đề nổi cộm trong chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ như đại dịch COVID-19, sự phục hồi kinh tế, quan hệ với Trung Quốc, Triều Tiên hay việc rút quân khỏi Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đêm 25/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, trong đó, ông đề cập đến một loạt vấn đề nổi cộm trong chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ như đại dịch COVID-19, sự phục hồi kinh tế, quan hệ với Trung Quốc, Triều Tiên hay việc rút quân khỏi Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 26/3 xác nhận Học viện Khoa học Quân sự nước này đã phóng thử thành công hai tên lửa dẫn đường chiến thuật mới có thể bay theo những quỹ đạo bất thường ở độ cao thấp, đánh chính xác mục tiêu đặt tại vùng biển cách bờ biển phía Đông Triều Tiên 600km. Trong ảnh: Tên lửa đạn đạo dẫn đường chiến thuật kiểu mới do Học viện Khoa học Quân sự Triều Tiên phóng thử từ thị trấn Hamju, tỉnh Nam Hamgyong ngày 25/3. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 26/3 xác nhận Học viện Khoa học Quân sự nước này đã phóng thử thành công hai tên lửa dẫn đường chiến thuật mới có thể bay theo những quỹ đạo bất thường ở độ cao thấp, "đánh chính xác mục tiêu đặt tại vùng biển cách bờ biển phía Đông Triều Tiên 600km." Trong ảnh: Tên lửa đạn đạo dẫn đường chiến thuật kiểu mới do Học viện Khoa học Quân sự Triều Tiên phóng thử từ thị trấn Hamju, tỉnh Nam Hamgyong ngày 25/3. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 23/3, tại Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở Brussels (Bỉ), các nhà ngoại giao hàng đầu của các nước thành viên liên minh quân sự đã tái khẳng định vai trò trung tâm của NATO trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Trong ảnh: Tổng Thư ký Jens Stoltenberg (trái, hàng đầu) và Ngoại trưởng các nước thành viên NATO chụp ảnh chung sau cuộc họp ở Brussels, Bỉ, ngày 23/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/3, tại Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở Brussels (Bỉ), các nhà ngoại giao hàng đầu của các nước thành viên liên minh quân sự đã tái khẳng định vai trò trung tâm của NATO trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels, Bỉ ngày 23/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong cuộc hội đàm diễn ra ở thành phố Quế Lâm, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ngày 23/3/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đạt được đồng thuận chiến lược. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong cuộc hội đàm diễn ra ở thành phố Quế Lâm, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ngày 23/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (thứ 2, phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (thứ 2, trái) đạt được đồng thuận chiến lược. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhu cầu về 'hộ chiếu vaccine'cho phép công dân châu Âu đi lại trong lãnh thổ của Liên minh châu Âu (EU) ngày càng trở nên bức thiết. Do đó, Ủy ban châu Âu đã đề xuất thiết lập một tài liệu mang tên chứng chỉ xanh kỹ thuật số, đưa ra cách tiếp cận thống nhất trên cấp độ châu Âu. Trong ảnh: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (giữa) và lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của EU, ngày 25/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhu cầu về 'hộ chiếu vaccine' cho phép công dân châu Âu đi lại trong lãnh thổ của Liên minh châu Âu (EU) ngày càng trở nên bức thiết. Do đó, Ủy ban châu Âu đã đề xuất thiết lập một tài liệu mang tên 'chứng chỉ xanh kỹ thuật số,' đưa ra cách tiếp cận thống nhất trên cấp độ châu Âu. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Saint-Quentin-en-Yvelines, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lễ hội Holi, còn gọi là Lễ hội Sắc màu, được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Phalgun theo lịch Hindu, là một trong những lễ hội quan trọng của Ấn Độ, cũng như nhiều quốc gia có cộng đồng người theo đạo Hindu sinh sống. Lễ hội Holi đánh dấu sự khởi đầu của mùa Xuân với hy vọng mùa màng bội thu. Trong ảnh: Người dân tham gia Lễ hội Sắc màu tại Bhopal, Ấn Độ, ngày 24/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lễ hội Holi, còn gọi là Lễ hội Sắc màu, được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Phalgun theo lịch Hindu, là một trong những lễ hội quan trọng của Ấn Độ, cũng như nhiều quốc gia có cộng đồng người theo đạo Hindu sinh sống. Lễ hội Holi đánh dấu sự khởi đầu của mùa Xuân với hy vọng mùa màng bội thu. Trong ảnh: Người dân tham gia Lễ hội Sắc màu tại Bhopal, Ấn Độ, ngày 24/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-hop-cac-su-kien-quoc-te-noi-bat-trong-tuan-qua-anh/701501.vnp