Tổng hội Xây dựng Việt Nam kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp người dân thôn La Háo Tềnh sau lũ lụt

Tháng 7 vừa qua và hiện nay, một số tỉnh của vùng Đông Bắc bộ gặp nhiều thiên tai lũ lụt, trượt lở đất, trong đó tỉnh Yên Bái là địa phương bị lũ lụt, trượt lở đất nghiêm trọng làm nhiều người chết, mất tích và nhiều nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi toàn bộ, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn.

Với tinh thần “lá lành, lá chưa lành đùm lá rách”, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã liên hệ, trao đổi với ông Đỗ Đức Duy (Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái) và được biết thôn La Háo Tềnh, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn là nơi bị nhiều thiệt hại nhưng chưa nhận được hỗ trợ của các tổ chức và cộng đồng.

Cảnh tan hoang ở Yên Bái sau trận lũ dữ tháng 7.2018. Ảnh: Zing

Để góp phần hỗ trợ cho bà con thôn La Háo Tềnh vượt qua những khó khăn, dần ổn định cuộc sống, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã có thông báo hỗ trợ khẩn cấp, kêu gọi các cán bộ Văn phòng Tổng hội Xây dựng Việt Nam, các Hội chuyên ngành, các Hội viên tập thể, các Viện nghiên cứu, các Trung tâm khoa học thuộc Tổng hội, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan mở rộng tấm lòng thiện nguyện, ủng hộ quyên góp tiền tài, vật lực để cùng với chính quyền các cấp của tỉnh Yên Bái giúp người dân sớm vượt qua những khó khăn, mất mát.

Tấm lòng thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân ủng hộ bà con thôn La Háo Tềnh có thể là lương thực, vật dụng, tiền…, gửi về trụ sở của Tổng hội Xây dựng Việt Nam (625A La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 25.8.2018.

Với hình thức ủng hộ bằng tiền mặt, các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp trực tiếp tại văn phòng Tổng hội hoặc chuyển vào tài khoản của Tổng hội Xây dựng Việt Nam:

Số tài khoản: 1200311001739 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh Sở giao dịch.

Mọi chi tiết liên hệ Nguyễn Hồng Hạnh (điện thoại: 0983319486), Phan Thanh Huyền (khi ủng hộ bằng tiền mặt, điện thoại: 0983585871).

B.T.V

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/tong-hoi-xay-dung-viet-nam-keu-goi-ho-tro-khan-cap-nguoi-dan-thon-la-hao-tenh-sau-lu-lut-14883.html