Tống hạo Nhiên tạm chia tay chương trình 'Sao Nối Ngôi' 2018

Tuy mang đến một tiết mục đầy cảm xúc với tổng số điểm 39,10 nhưng Tống Hạo Nhiên là thí sinh có tổng số điểm thấp nhất trong 4 đêm thi. Anh tạm chia tay chương trình 'Sao Nối Ngôi và sẽ hội ngộ khán giả trong đêm thi 12 sắp tới.

Hoàng Hải độc diễn trên sân khấu Sao Nối Ngôi và giành giải nhất tuần, Huyền Trâm “khóc như mưa” khi hóa thân Hoàng thái hậu, khán giả nuối tiếc chia tay Tống Hạo Nhiên là những nét đặc sắc không thể bỏ lỡ trong Sao Nối Ngôi tập 9.

Hoàng Hải trong đêm thi gây ấn tượng với khán giả xem truyền hình khi nhân hóa hình ảnh tre làng đầy ấn tượng và thể hiện nhân vật ông già trong kháng chiến đầy mạnh mẽ. Hoàng Hải thể hiện xuất sắc nhân vật ông già với những mất mát đau thương dồn nén, không ủy mị khóc lóc, gào thét. Không có nhân vật trợ diễn trên sân khấu, anh độc diễn nhưng vẫn lôi cuốn khán giả với nét diễn xuất trưởng thành, in đậm vào lòng người xem, như lời các giám khảo nhận xét.

Bạch Tuyết cho rằng Hoàng Hải may mắn khi có mặt trong chương trình Sao Nối Ngôi và được NSƯT Hữu Quốc góp ý về tiết mục. Nữ giám khảo mong rằng sau chương trình, Hoàng Hải sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng, được khán giả yêu mến và gắn bó với nghề. Tổng số điểm anh nhận được là 39,70, đứng thứ 1 trong đêm thi.

Ban giám khảo

Hoàng Hải

Tống Hạo Nhiên

Huyền Trâm

Triệu Lộc

Hà Linh

Hoàng Hải đoạt nhất tuần

Huyền Trâm thể hiện trích đoạn cải lương chính kịch Dấu ấn giao thời (soạn giả NSƯT Triệu Trung Kiên). Dấu ấn giao thời là một vở “ăn khách” đặc biệt của sân khấu cải lương Việt Nam.

Nhận xét về tiết mục, Bạch Tuyết cám ơn ê-kíp của Huyền Trâm đã dựng lên tiết mục trên sân khấu đầy mới mẻ khi Huyền Trâm hóa thân thành hoàng hậu Trần Thị Dung đầy cảm xúc. Thái Châu cám ơn chương trình Sao Nối Ngôi đã giúp Huyền Trâm ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Anh mong nữ thí sinh nên có một người thầy “bởi mình là một nghệ sĩ hài hước hay bi đều phải chuyên nghiệp”. Thanh Kim Huệ chia sẻ Huyền Trâm có chất giọng tốt, hơi cao đầy tố chất của một người nghệ sĩ cải lương. Cô góp ý Huyền Trâm nên phát âm rõ lời hơn, việc Huyền Trâm “khóc như mưa” sau tiết mục thi thể hiện sự nhạy cảm và điều đó rất cần cho người nghệ sĩ. Cô nhận về tổng số điểm 39,45, đứng thứ 2 trong đêm thi.

Triệu Lộc mang đến một tiết mục ý nghĩa với Liên khúc Tình ca - Đất nước (tác giả Phạm Duy – Phạm Minh Tuấn). Từng giai điệu, lời ca vang lên sẽ khiến khán giả không chỉ dậy lên niềm tự hào về 4000 năm lịch sử mà còn rưng rưng xúc động khi nhớ tới những người đã đổ xương máu cho chúng ta cuộc sống. Mẹ Triệu Lộc trong vai người mẹ Việt Nam có con hy sinh anh dũng, Thái Châu khen ngợi tiết mục dàn dựng: “Phần hát rất đẹp, tâm sự lột tả nhưng nên có điểm nhấn cho khán giả thấy được sự cao trào đó”. Bạch Tuyết cho rằng bản tình ca cũng là bản hùng ca, ngày đất nước loạn đi, tình mẹ con chính là giá trị cao cả nhất của cuộc đời trong tiết mục. Anh nhận tổng số điểm 38,95 trong đêm thi.

Hà Linh trong đêm thi đã thể hiện nhân vật lịch sử thái phó Tô Hiến Thành trong tiết mục Tô Hiến Thành xử án cùng sự hỗ trợ của các nghệ sĩ Bùi Trọng Nghĩa, Hoàng Sa, Thanh Cao, Thanh Bạch. Giám khảo Bạch Tuyết quý trọng tinh thần ham học hỏi, dám thể hiện tiết mục khó của Hà Linh.

Tuy Thái Châu ghi nhận thông điệp mà Hà Linh truyền tải: “Khi đã làm quan là sẽ có quyền lực trong tay, đừng có ức hiếp, làm điều bất nghĩa, phải thương dân” nhưng anh góp ý những câu thoại trong tiết mục nên có sự nhấn nhá, lên xuống giọng bởi cải lương khó hơn kịch, Hà Linh phải diễn sắc nét hơn. Thanh Kim Huệ ghi nhận sự cố gắng của Hà Linh nhưng cô nhận xét anh chưa toát ra thần thái: “Em phải nói làm sao cho người ta nhớ câu ấn tượng, phải thể hiện uy quyền hơn”. Anh nhận được tổng số điểm 38,60.

Là một người trẻ nhưng kể lại một câu chuyện nặng nề trong quá khứ, Tống Hạo Nhiên trong đêm thi tái hiện những thời khắc dữ dội mà đầy thiêng liêng của lịch sử. Tiết mục Bài ca không quên kể về những con người của thời bình với những đau thương do chiến tranh mang đến. Giám khảo Thái Châu hài hước cho rằng Tống Hạo Nhiên hợp với vai mất trí, tự nhiên. Tuy nhiên, phần hát vẫn chưa “mùi”. Nam giám khảo góp ý về cách thể hiện ca khúc trên sân khấu.

Tuy mang đến một tiết mục đầy cảm xúc với tổng số điểm 39,10 nhưng Tống Hạo Nhiên là thí sinh có tổng số điểm thấp nhất trong 4 đêm thi. Anh tạm chia tay chương trình và sẽ hội ngộ khán giả trong đêm thi 12 sắp tới.

Cường Nguyễn

Ảnh: Khôi Hoàng

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201807/tong-hao-nhien-tam-chia-tay-chuong-trinh-sao-noi-ngoi-2018-609617/