Tông hai nữ sinh ngã xuống đường, tài xế tăng ga bỏ chạy

Sau khi gây ra vụ tai nạn khiến hai em học sinh lớp 11 bị thương, tài xế không dừng lại để đưa nạn nhân đến bệnh viện mà tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngày 4/11, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ tài xế Đặng Khánh Tùng (SN 1973, trú tại thôn Bình Minh, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) sau nhiều giờ gây tai nạn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tài xế Tùng bị bắt giữ.

Tài xế Tùng bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 7h30’ sáng 3/11, tại ngã tư giao nhau giữa đường ĐH131 với đường đi mỏ sắt Thạch Khê (xã Cẩm Bình) tài xế Tùng điều khiển xe tải BKS: 88C-123.32 đã xảy ra va chạm với máy điện do em Nguyễn Thị Mai Phương (SN 2004) điều khiển chở theo Võ Thị Hoài (SN 2004, cùng trú xã Cẩm Bình).

Chiếc xe tải trong vụ tai nạn.

Cú tông ngang cực mạnh khiến 2 nữ sinh bị ngã xuống đường. Lúc này tài xế không dừng lại để xem tình hình và đưa hai nạn nhân đi cấp cứu mà tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn phía hai nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy tìm chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 10h30’ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định và bắt được tài xế khi đang ở tại thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng cũng cố hồ sơ, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tong-hai-nu-sinh-nga-xuong-duong-tai-xe-tang-ga-bo-chay-1745019.tpo