Tổng Giám mục Giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc qua đời tại Italia

Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã đột ngột qua đời trong khi tham dự cuộc hành hương viếng mộ các thánh Tông đồ tại Roma.

Thông tin từ Hội đồng giám mục Việt Nam cho biết, Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc – Tổng Giám mục giáo phận TP.HCM, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (nhiệm kỳ 2013-2016) vừa qua đời tại Vatican, Roma (Italia), hưởng thọ 74 tuổi.

Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã đột ngột qua đời trong khi tham dự cuộc hành hương viếng mộ các thánh Tông đồ (Ad Limina) của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày 2 đến 11/3 tại Roma. Ngay sau thánh lễ Ngài chủ sự tại Đền thánh Phaolô ngoại thành lúc 11h sáng cùng ngày, Ngài đã đột quỵ, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện San Camillo và đã qua đời lúc 22h15 ngày 6/3/2018, giờ Roma (tức 4h15 sáng ngày 7/3/2018 giờ Việt Nam), sau 48 năm Linh mục và 19 năm Giám mục.

Tòa Tổng Giám mục TP.HCM chưa thông báo chi tiết việc tổ chức tang lễ của Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sinh năm 1944 tại Đà Lạt. Ông được thụ phong Linh mục năm 1970 và tấn phong Giám mục năm 1999 tại Đà Lạt. Ông làm Tổng Giám Mục Phó giáo phận TP.HCM năm 2013. Ngày 22/3/2014, Đức Giáo hoàng Francis đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục của Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục phó Phaolô Bùi Văn Đọc kế vị chức Tổng giám mục giáo phận TP.HCM./.

PV/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tong-giam-muc-giao-phan-tphcm-bui-van-doc-qua-doi-tai-italia-737078.vov