Tổng Giám đốc WHO: Lệ thuộc vào vaccine phòng Covid-19 là đánh cược mạo hiểm

Việc lệ thuộc, trông chờ vào vaccine, dù có triển vọng nhưng chưa được chứng minh là một cuộc đánh cược mạo hiểm.

Hôm nay (12/11), phát biểu tại một diễn đàn ở Paris (Pháp), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, người dân đang trở nên mệt mỏi vì đại dịch Covid-19 nhưng vẫn cần thận trọng và tiếp tục các biện pháp đề phòng trong thời gian chờ đợi vaccine.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Ông lưu ý, đại dịch đã trải qua 11 tháng, làm thiệt mạng hơn 1,2 triệu người, gây thiệt hại cho nền kinh tế trên khắp thế giới và gây xáo trộn đời sống hàng ngày. Do đó, việc lệ thuộc, trông chờ vào vaccine, dù có triển vọng nhưng chưa được chứng minh, là một cuộc đánh cược mạo hiểm.

Đầu tuần qua, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức thông báo, vaccine mà họ đang bào chế có hiệu quả phòng Covid-19 tới 90% dựa trên các kết quả ban đầu về thử nghiệm. Tuy nhiên, các kết quả này cần được xác nhận bằng các dữ liệu đầy đủ và an toàn.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, vaccine là rất cần thiết nhưng không nên lệ thuộc mà lơ là các biện pháp phòng chống khác. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi cần chia sẻ công bằng mọi loại vaccine phòng Covid-19 với các nước nghèo./.

Trần Nga/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-giam-doc-who-le-thuoc-vao-vaccine-phong-covid-19-la-danh-cuoc-mao-hiem-817124.vov