Tổng Giám đốc tập đoàn đóng tàu lớn nhất Trung Quốc bị bắt để điều tra tham nhũng

Trung Quốc mở cuộc điều tra về tội tham nhũng đối với ông Sun Bo, tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC).

Ông Sun Bo giữ chức Tổng Giám đốc, Phó Bí thư đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc từ tháng 3/2015 - Ảnh: Nhân dân Nhật báo.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) hôm 16/6 cho biết, ông Sun Bo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC), đã bị bắt giữ vì “vi phạm pháp luật và kỷ luật đảng nghiêm trọng”.

Đây là cụm từ mà CCDI thường dùng để chỉ các quan chức bị tình nghi tham nhũng và bị điều tra theo điều lệ đảng. CCDI cho biết Sun Bo đang bị cơ quan này và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc điều tra.

Ông Sun Bo, 57 tuổi, là nhân vật mới nhất trở thành đối tượng điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng mang tên "đả hổ diệt ruồi". Chiến dịch được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động từ khi lên nắm quyền năm 2012, nhắm vào cả các quan chức trung ương lẫn địa phương, cả đương nhiệm lẫn về hưu.

CSIC là một trong hai công ty đóng tàu lớn nhất Trung Quốc, bên cạnh Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC). CSIC phụ trách hoạt động đóng tàu tại miền Bắc và miền Tây, trong khi CSSC chịu trách nhiệm ở miền Đông và miền Nam đất nước.

Tại xưởng đóng tàu ở TP Đại Liên, CSIC đang hoàn thiện tàu sân bay nội địa đầu tiên Type 001A. Tàu được hạ thủy hồi tháng 4/2017 và dự kiến được biên chế năm 2020, sau quá trình thử nghiệm trên biển và trang bị vũ khí. Con tàu này được sản xuất dựa trên thiết kế của tàu sân bay Liêu Ninh, con tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc đang hoạt động.

Hiện không rõ liệu cuộc điều tra ông Tôn có ảnh hưởng đến tình trạng của tàu sân bay "Type 001A" hay không.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tong-giam-doc-tap-doan-dong-tau-lon-nhat-trung-quoc-bi-bat-de-dieu-tra-tham-nhung-a233260.html