Tổng Giám đốc Sky Mining hứa quay lại, nhà đầu tư vẫn hoang mang

Mặc dù ông Lê Minh Tâm, Tổng Giám đốc Sky Mining, đã đăng một đoạn video lên mạng lý giải nguyên nhân mất tích mấy ngày qua của ông là đi chữa bệnh nhưng các nhà đầu tư vẫn đang nghi ngại về lời hứa sẽ quay lại sớm của ông này.

Những ngày qua, giới đầu tư tiền ảo bitcoin tại Việt Nam chao đảo khi hay tin ông Lê Minh Tâm (ngụ huyện Củ Chi, TPHCM), Tổng Giám đốc Sky Mining (hay còn gọi là HTX Bầu trời công nghệ, mạng lưới đầu tư máy đào tiền ảo cực lớn tại Việt Nam), bỏ trốn biệt tăm. Kèm theo đó hàng chục triệu đô la tiền vốn của hàng trăm chủ đầu tư cũng bốc hơi một cách bí ẩn.

Ông Lê Minh Tâm trong đoạn video

Ông Lê Minh Tâm trong đoạn video

Từ tối 25/7, trên mạng xã hội cũng như cộng đồng tiền ảo Bitcoin tại Việt Nam xôn xao khi có thông tin ông Lê Minh Tâm, Tổng Giám đốc Sky Mining, "mất liên lạc" không rõ lý do. Thông tin này khiến các nhà đầu tư vào Sky Mining hoảng hốt khi đầu tư hàng tỉ, hàng chục tỉ đồng có nguy cơ mất hết. Đến lúc này mới biết có những người dành ra cả 5 - 10 tỉ đồng để đầu tư vào mong thu lợi tới 0,6%/ngày.

Trụ sở Sky Mining tại quận Phú Nhuận (TPHCM) đã trả lại mặt bằng

Ông Lê Minh Hiếu, Phó tổng Giám đốc Sky Mining, đã viết đơn thông báo cho các nhà đầu tư về việc Tổng Giám đốc Lê Minh Tâm đã khăn gói ra đi. Điều đáng lo ngại là ông Lê Minh Tâm đã mang theo toàn bộ số tiền của nhà đầu tư bỏ trốn. Ông Hiếu và 15 người khác trong Sky Mining phải đứng ra làm "ban lãnh đạo lâm thời" để giải quyết những hậu quả ông Tâm để lại.

Tại trụ sở của Sky Mining ở quận Phú Nhuận, các chủ đầu tư vẫn tìm đến để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Theo như lá thư của ông Tâm để lại, các nhà đầu tư có thể đến trụ sở Sky Mining để lãnh máy đào bitcoin nhưng trên thực tế nơi đây đã được giải tán, trả lại địa điểm thuê từ nhiều ngày trước.

Mới đây, ngày 29/7, ông Lê Minh Tâm bất ngờ đăng tải video lên mạng gửi tới đồng nghiệp và đối tác với nội dung như sau: “Tôi đang đi chữa bệnh, một tuần sau nữa tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ liên lạc sớm nhất để kết hợp cùng anh chị để tất cả các xưởng vận hành và anh chị sẽ có tiền và kinh phí. Anh chị hãy ủng hộ hơn 100 anh em đại lý đang cố gắng trong tuần sau máy sẽ vận hành trở lại. Cảm ơn sự hợp tác của anh chị".

Trong đoạn video 44 giây, xuất hiện hình ảnh ông Tâm đang nằm trong một căn phòng giống ở khách sạn, mặc áo sơ mi hồng phấn. Cuối phần nói chuyện, Tổng Giám đốc Sky Mining khẳng định "tôi không trốn chạy hay đi đâu cả". Tuy nhiên, ông Tâm không nói bị bệnh gì, địa điểm chữa bệnh ở đâu. Mọi người cảm thấy hy vọng ông Tâm trở lại như trong lời hứa hẹn là rất mong manh. Một người biết ông Tâm bày tỏ: "Tôi biết ý đồ và hành động sắp tới của ông Tâm, là chỗ thân tín với ông ta, tôi khuyên các bạn, các nhà đầu tư đừng nên tin tưởng vào bất kì điều gì mà ông ta đã, đang và sắp làm, sẽ có một phát “cú đấm”...”.

Liên quan đến vụ việc trên, các nhà đầu tư hoang mang vì hiện tại xưởng máy đào tiền ảo Bitcoin có trụ sở tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và huyện Củ Chi (TPHCM) đã được di chuyển trong đêm 23/7 vừa qua. Việc di chuyển máy đào tiền ảo đi đâu, do ai chỉ đạo vẫn chưa được công khai cho mọi người biết.

Sky Mining được giới thiệu là tổ chức khai thác tiền ảo lớn nhất Việt Nam với tên gọi Hợp tác xã Bầu Trời Công Nghệ, website của công ty này là www.skymining.world. Tuy nhiên, khi truy cập vào trang chủ của họ thì thấy rõ ràng đây là một website chưa hoàn thiện, nội dung sơ sài. Không có một thông tin nào rõ ràng về tính chính danh của tổ chức Sky Mining này được hiển thị trên trang web. Nếu so sánh với những gì họ tuyên bố, thì đây không phải là một website xứng tầm nếu không muốn nói là vô cùng tệ hại.

Các chuyên gia công nghệ cho biết mô hình đa cấp máy đào tiền ảo Sky Mining là hình thức người tham gia mua các gói máy đào từ Sky Mining. Sky mining hoạt động từ tháng 3 đến tháng 7/2018 đã huy động được 7.000 máy với số tiền lên tới 35 triệu USD của 5.000 người.

Hệ thống này yêu cầu người đầu tư chuyển tiền để mua máy đào tiền ảo với giá thấp nhất là 5.000 USD. Được đầu tư trong vòng 1 năm, mức vốn và lời được hệ thống chi trả là 15.000 USD sau 12 tháng, tức là 300% mức đầu tư cho các nhà đầu tư. Sau khi đóng tiền theo gói đầu tư, đơn vị này sẽ xuất máy cho người mua và sau đó người mua ký gửi máy cho cơ sở thực hiện việc đào tiền ảo (coin).

Sau 15 - 18 tháng, khi hoàn thành chu kỳ lợi nhuận 300% so với gói đào ban đầu, nhà đầu tư sẽ trả máy lại cho Sky Mining. Theo các chuyên gia công nghệ, mô hình Sky Mining là hình thức núp bóng lấy các máy đào ra để che đậy việc huy động vốn lãi suất cao, phát triển theo hình thức chi hoa hồng kim tự tháp.

Cách đây 3 tháng, vụ lừa đảo đa cấp tiền ảo iFan với số tiền lên đến 15.000 tỉ đồng đã khiến cho dư luận rúng động và nay nhiều người đang nghi ngờ một iFan thứ 2 cũng đang diễn ra với Sky Mining. Theo tìm hiểu của phóng viên, Sky Mining do ông Lê Minh Tâm (ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) làm Tổng giám đốc, được UBND quận Phú Nhuận cấp phép vào ngày 28/3/2018.

Đại diện Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) cho biết, một nạn nhân đại diện cho nhiều người gửi đến Công an phường 9, quận Phú Nhuận, tố cáo ông Lê Minh Tâm, Tổng Giám đốc Sky Mining, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý giải về tình trạng mặc dù tính rủi ro cao nhưng nhiều người vẫn tham gia đầu tư tiền ảo bitcoin tại Việt Nam, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TPHCM) nhận định: “Thực ra bản thân những người tham gia đầu tư tiền ảo tại Việt Nam là những nhà đầu tư tài chính. Họ sẽ xem xét theo khía cạnh đầu tư này có thể sinh lợi nhuận như thế nào, trong thời gian bao lâu. Bên cạnh đó, một số người không tìm hiểu pháp luật về vấn đề đầu tư tiền ảo nên không biết được những nguy cơ họ sẽ gặp phải khi tham gia lĩnh vực đang bị cấm tại Việt Nam. Cũng có những người vì tin tưởng người quen, bạn bè giới thiệu nên tham gia. Chung quy lại, do nguồn lợi cao nên mọi người đã bị lôi cuốn mà quên mất những rủi ro tiềm ẩn”.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/tong-giam-doc-sky-mining-hua-quay-lai-nha-dau-tu-van-hoang-mang-post46350.html