Tổng giám đốc Sá Xị Chương Dương bị buộc 'nhường ghế'

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông báo tạm thời bãi nhiệm Tổng giám đốc Võ Văn Thọ kể từ ngày 12/12.

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Ông Võ Văn Thọ (SN 1962), trước đây là Thành viên HĐQT Nước giải khát Chương Dương và được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng giám đốc từ tháng 6/2015. Sau hơn một năm làm việc tích cực, ông Thọ chính thức được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty, đồng thời nắm chức vụ Giám đốc điều hành kinh doanh.

Trong thời gian ông Thọ điều hành, hoạt động kinh doanh của Nước giải khát Chương Dương liên tục sa sút. Đỉnh điểm vào năm 2017, công ty lần đầu ghi nhận khoản lỗ hơn 3 tỷ đồng kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Tình hình của Nước giải khát Chương Dương chỉ mới được cải thiện vào giữa năm nay khi ngắt mạch bốn quý lỗ liên tiếp do cắt giảm chi phí quảng cáo, vận chuyển...

Lũy kế doanh thu thuần chín tháng đầu năm đạt 214 tỷ đồng và hoàn thành 59% kế hoạch cả năm, tính theo số liệu được điều chỉnh vào tháng 7 "nhằm phù hợp với tình hình thị trường và thực tế hoạt động của công ty." Lợi nhuận sau thuế cũng mới hoàn thành hơn phân nửa kế hoạch 4,7 tỷ đồng.

Do nhận thấy tình hình có chuyển biến xấu, công ty quyết định bãi nhiệm vị trí Tổng giám đốc của ông Thọ,Trong thời gian tìm nhân sự thay thế, Thành viên HĐQT Phạm Tấn Lợi được công ty giao nhiệm vụ thực hiện quyền hạn của Tổng giám đốc.

Phía công ty không nêu rõ nguyên nhân đưa ra quyết định. Được biết, vào ngày 11/12, Chủ tịch HĐQT Neo Gim Siong Bennett đã gửi tờ trình xin ý kiến về việc tạm thời điều hành công ty và được các thành viên HĐQT tán thành.

Nước giải khát Sá xị Chương Dương.

Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương tiền thân là nhà máy USINE BELGIQUE, xây dựng năm 1952 thuộc tập đoàn BGI (Pháp quốc). Trước năm 1975, là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất miền Nam Việt Nam. Năm 1977, nhà máy được tiếp quản và trở thành nhà máy quốc doanh với tên gọi Nhà máy nước ngọt Chương Dương.

Từ năm 1993 là Công ty nước giải khát Chương Dương. Năm 2004, Công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương theo Quyết định số 242/2003/QĐ – BCN ngày 30/12/2003 của Bộ Công nghiệp, và theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số: 0300584564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02/06/2004, thay đổi lần 6 ngày 01/06/2013.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tong-giam-doc-sa-xi-chuong-duong-bi-buoc-nhuong-ghe-a414665.html