Tổng Giám đốc Ninh Vân Bay vẫn 'cố' bán cổ phiếu sau 4 lần bất thành

Được biết, đây là lần thứ 5 ông Hoàng Anh Dũng - Tổng Giám đốc Ninh Vân Bay bán bất thành 1 triệu cổ phiếu.

Ông Hoàng Anh Dũng - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã: NVT) vừa báo cáo bán bất thành 1 triệu cổ phiếu NVT từ ngày 17/1 - 15/2. Lý do bán bất thành cổ phiếu là diễn biến thị trường không phù hợp như dự kiến.

Sau khi bán bất thành, ông Dũng vẫn còn sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu NVT, tỷ lệ 1,16%.

Đây không phải lần đầu tiên ông Hoàng Anh Dũng muốn bán lượng lớn cổ phiếu NVT này mà mấy tháng gần đây ông Dũng liên tục đăng ký bán bớt cổ phiếu, nhưng hầu như đều không thành công. Lần này là thứ 5 ông Dũng đã bán bất thành 1 triệu cổ phiếu NVT. Trước đó, ông Dũng đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu từ tháng 8/2017 nhưng đều bất thành do diễn biến thị trường không phù hợp. Từ đó đến nay, vẫn miệt mài bán ra, nhưng mới chỉ bán được gần 900.000 cổ phiếu.

Thời gian từ giữa tháng 8 đến nay, giá cổ phiếu NVT diễn biến bất thường, tăng sốc rồi lại giảm sâu. Từ giữa tháng 2 đến nay, cổ phiếu NVT liên tục sàn rồi lại tăng trần liên tiếp. 7 phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu NVT có xu hướng tăng giá, kết phiên 23/2 chốt ở 3.820 đồng/cp.

Giải trình từ phía Ninh Vân Bay thì quý IV/2017, công ty đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cùng toàn bộ các khoản tiền cho vay, tiền lãi vay của của Công ty tại Công ty TNHH Hai Dung. Theo đó, Hai Dung không còn là công ty con và không còn được hợp nhất vào báo cáo tài chính từ thời điểm này và ghi nhận khoản lỗ lên đến 170 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng khoản công nợ phải thu về cho vay, tiền lãi vay với Hai Dung.

Thu Hà (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tong-giam-doc-ninh-van-bay-van-co-ban-co-phieu-sau-4-lan-bat-thanh-227690.htm