Tổng giám đốc IMF 'rục rịch' đến Rwanda

Reuters trích dẫn 3 nguồn tin cho hay, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva sẽ thăm Rwanda vào cuối tháng này sau khi tới Zambia.

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva sẽ thăm châu Phi vào tuần tới. (Nguồn: Reuters)

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva sẽ thăm châu Phi vào tuần tới. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, hôm 12/1, Tổng giám đốc IMF Georgieva cho biết, bà sẽ đến thăm Zambia vào tuần sau, song không nhắc tới Rwanda.

Người đứng đầu IMF thực hiện chuyến công du châu Phi sau khi tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), diễn ra ở Davos, Thụy Sỹ từ ngày 16-20/1.

Rwanda là quốc gia châu Phi đầu tiên nhận được tài trợ của IMF trong khuôn khổ Quỹ Tín thác về khả năng phục hồi và bền vững mới (RST), được xem là một công cụ mới để hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình ứng phó với những thách thức dài hạn như biến đổi khí hậu và đại dịch.

Hồi tháng 10 vừa qua, IMF đạt được thỏa thuận với Rwanda về gói tài chính 36 tháng trị giá 310 triệu USD.

Vào thời điểm đó, IMF cho biết, khoản tài trợ này sẽ giúp quốc gia nằm giữa Trung và Đông Phi tiến lên với các cải cách kinh tế và xây dựng khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu.

Chính phủ Rwanda nhiều lần khẳng định tại hầu hết các diễn đàn kinh tế thế giới về quyết tâm và nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những quốc gia sạch nhất thế giới thông qua mục tiêu tăng diện tích rừng lên 30% so với tổng diện tích đất vào năm 2020.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-giam-doc-imf-ruc-rich-den-rwanda-213442.html