Tổng giám đốc IAEA thăm Iran

Hãng thông tấn chính thức của Iran (IRNA) dẫn lời người đứng đầu cơ quan nguyên tử của nước này Ali Akbar Salehi cho biết, cơ quan này đã có cuộc đàm phán 'mang tính xây dựng' với Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 25-8.

Theo đó, IAEA đã quyết định tiếp tục công việc của mình một cách chuyên nghiệp và độc lập, trong khi Iran cũng hành động trong khuôn khổ các cam kết của mình.

Tổng giám đốc IAEA đã đến thăm Iran ngày 24-8. Chuyến thăm của ông Grossi được cho là sẽ giúp củng cố quan hệ và xây dựng lòng tin giữa Tehran và IAEA. Trong một tuyên bố ngày 22-8, ông Grossi cho biết, mục tiêu của chuyến thăm Iran là giải quyết “các vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là vấn đề tiếp cận” cơ sở hạt nhân. Chuyến thăm của ông Grossi diễn ra trong bối cảnh phát sinh căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu về việc duy trì lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran và áp dụng lại các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Tehran có từ năm 2006.

NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tong-giam-doc-iaea-tham-iran-632626