Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba bị tạm giam 4 tháng

Ông Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba bị tạm giam 4 tháng để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, ông Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba bị tạm giam 4 tháng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174, Bộ luật hình sự năm 2015.

Quyết định này đã được VKSND TP HCM phê chuẩn.

Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, sáng nay (19/9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc đối ngoại và đào tạo Công ty Alibaba đã đến trụ sở CQĐT Công an TP HCM làm việc theo giấy triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) bị tạm giam 4 tháng.

Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) bị tạm giam 4 tháng.

Theo nguồn tin này, còn ông Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, anh của Lĩnh), Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã bị Công an TP HCM bắt giữ vào ngày 18/9 trong trường hợp bắt người khẩn cấp. Hiện, công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.

Được biết, công ty này ban đầu có trụ sở chính tại đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh (TP HCM), sau này dời về đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức.

Thành lập công ty, Luyện lôi kéo người thân tham gia cùng. Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty.

Công ty có 3 cổ đông gồm Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, góp 10% vốn điều lệ; bà Võ Thị Thanh Mai, góp 10% vốn điều lệ và Nguyễn Thái Luyện chiếm 80% vốn điều lệ, là Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Khi vừa thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Đến tháng 12/2016, công ty này tăng vốn lên 20 tỷ đồng. Ở lần thay đổi thứ 2 vào tháng 9/2017, doanh nghiệp tai tiếng này tuyên bố thay đổi vốn điều lệ thành 1.600 tỷ đồng.

Có thể nói hình thức của Luyện là biến tướng, không như các công ty hoạt động môi giới đất nền bình thường. Luyện dùng chiêu thức tinh vi, lập dự án ma, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để lừa khách hàng.

Luyện còn chủ trương hoạt động công ty theo hình thức đa cấp, đội ngũ nhân viên cũng tham gia đóng góp "cổ phần" vào. Chính vì thế, không mấy khó hiểu khi xảy ra các vụ việc như: bị cưỡng chế ở các dự án ma, bị cơ quan pháp luật điều tra, bị báo chí phản ánh… thì đội ngũ nhân viên của Alibaba vẫn… sống chết, vì hơn hết có phần tiền đóng vào, có quyền lợi trong đó.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-dia-oc-alibaba-bi-tam-giam-4-thang--282437.htm