Tổng Giám đốc cho nhân viên nghỉ làm, cổ vũ U23 Việt Nam đá bán kết

Không chỉ cho nhân viên nghỉ buổi chiều 23.1 để xem trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar tại Vòng chung kết giải U23 châu Á, một Tổng Giám đốc (TGĐ) công ty còn sẵn lòng cho nhân viên của mình được nghỉ luôn ngày hôm sau để tổ chức ăn mừng trong trường hợp U23 Việt Nam đi tới trận chung kết của giải đấu.

Văn bản cho nhân viên nghỉ việc xem U23 Việt Nam thi đấu khiến mạng xã hội xôn xao. (Ảnh: I.T)

Trong khi nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang tỏ ra lo lắng bởi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar tại Vòng chung kết giải U23 châu Á diễn ra vào lúc 15h chiều 23.1 theo giờ Việt Nam trùng với giờ làm việc, thì ngay sáng nay, Tổng Giám đốc một công ty có trụ sở tại Hà Nội đã ban hành một văn bản khiến rất nhiều người hâm mộ bất ngờ và cảm thấy thích thú.

Cụ thể, vị Tổng giám đốc này không chỉ cho nhân viên nghỉ buổi chiều 23.1 để xem trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, mà còn sẵn lòng cho nhân viên của mình còn được nghỉ luôn ngày hôm sau để tổ chức ăn mừng trong trường hợp U23 Việt Nam đi tới trận chung kết của giải đấu.

Cụ thể, nội dung văn bản nêu rõ:

“Căn cứ vào tình hình giải đấu U23 châu Á. Căn cứ vào tinh thần cổ vũ của toàn thể nhân dân Việt Nam. Xét đề nghị của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty CP đầu tư và dịch vụ…

Quyết định: Toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty được nghỉ làm việc từ 13h ngày 23.1.2018 để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Được nghỉ tiếp ngày 24.1.2018 nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận bán kết (vì lý do tổ chức ăn mừng sau chiến thắng). Những cán bộ công nhân viên không tham gia cổ vũ thì vẫn làm việc bình thường”.

Trao đổi với Dân Việt đầu giờ chiều nay, ông Nguyễn Thành Chung, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và dịch vụ Khánh An (Hà Nội) cho biết, đây không phải là lần đầu tiên anh và các đồng nghiệp trong cơ quan bàn bạc, lên kế hoạch cho phép nhân viên trong công ty nghỉ làm để cổ vũ cho các đội tuyển bóng đá của Việt Nam.

Ông Chung cho biết: “Công ty của tôi có hơn 10 người, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi thực hiện điều này từ nhiều giải đấu trước có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam. Do trụ sở công ty gần sân vận động Mỹ Đình nên có một số trận đấu của đội tuyển, anh em cũng ra sân để cổ vũ"

Theo ông Chung, lần này, dựa trên ý kiến tổng hợp, đề xuất từ các anh em, ông quyết định cho mọi người nghỉ để xem bóng đá.

"Tôi nghĩ rằng, khi tinh thần của mọi người tốt, công ty sẽ hoạt động hiệu quả. Ngược lại, khi tinh thần của mọi người không tốt, công việc cũng sẽ không hiệu quả. Việc nghỉ làm để giành thời gian xem bóng đá cũng có ảnh hưởng ít nhiều tới công việc nhưng do quy mô công ty nhỏ nên cũng không phải là chuyện lớn lắm. Tôi cũng quán triệt tới cán bộ, nhân viên cần chủ động sắp xếp để không ảnh hưởng quá tới công việc hàng ngày. Một số anh em làm việc theo ca kíp thì vẫn phải trực, nhưng khi trận đấu diễn ra thì họ vẫn được nghỉ để theo dõi trận đấu”, ông Chung chia sẻ.

Dự đoán kết quả trận đấu diễn ra chiều mai, ông Chung kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng Qatar với tỷ số 2-1, hai cầu thủ ghi bàn là Quang Hải và Văn Đức, Công Phượng sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Đơn xin nghỉ học xem bóng đá được cho là của một học sinh ở Hải Phòng. (Ảnh: I.T)

Trước đó, nhiều diễn đàn đã chia sẻ đơn xin nghỉ học được cho là của một nam sinh cấp 3 trường THPT Kiến Thụy (Hải Phòng). Theo đó, với nguyện vọng tha thiết muốn xem trận đấu lịch sử sắp tới giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, học sinh Phạm Quang Linh (lớp 12) đã đưa ra hàng loạt lý do.

Trong là đơn của mình, nam sinh này viết hàng triệu người dân Việt Nam đã vỡ òa vì đội tuyển U23 Việt Nam, một đêm huyền diệu khi triệu trái tim cùng thót tim, hạnh phúc và tự hào. Người ta sẽ còn phải nhắc nhiều về đêm 20.1.

Qua đây, người dân Việt Nam có cơ hội sống trong niềm hạnh phúc, vỡ òa một lần nữa khi chúng ta đã có tấm vé bước vào vòng bán kết gặp đội tuyển U23 Qatar lúc 15h ngày 23.1.

Quang Linh tha thiết: "Và để không bỏ lỡ giây phút lịch sử và vô cùng thiêng liêng của bóng đá và thể thao Việt Nam nói riêng, toàn thể hơn 90 triệu người dân Việt Nam nói chung, kính mong cô cho phép em được nghỉ học chiều ngày 23.1".

Kết thúc lá đơn, nam sinh xin hứa sẽ ghi chép bù và làm bài tập đầy đủ. Cuối đơn thậm chí còn có chữ ký được cho là phụ huynh học sinh này.

Nguyên Phương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tong-giam-doc-cho-nhan-vien-nghi-lam-co-vu-u23-viet-nam-da-ban-ket-842519.html