Tổng duyệt

4 ngày nữa trái bóng V.League sẽ tái lăn, ngoài 4 CLB Thanh Hóa, Nam Định, Sài Gòn, SLNA đã thi đấu vòng 3 nên có thêm thời gian chuẩn bị; 10 đội còn lại đều hoàn tất bước chạy đà, tổng duyệt đội hình vào cuối tuần qua.

HAGL chạy đà hoàn hảo trước CAND

HAGL chạy đà hoàn hảo trước CAND

HAGL rà soát lực lượng bằng trận đá tập 3 hiệp với tân binh hạng Nhất CAND (có đến 11 cầu thủ được HAGL chi viện). Thầy trò HLV Kiatisak giành chiến thắng 5-2 với các bàn thắng của Triệu Việt Hưng, Brandao, Văn Toàn, Xuân Trường và Minh Vương.

Cùng ngày, SHB.Đà Nẵng cũng có trận giao hữu với người láng giềng hạng Nhất bên kia đèo Hải Vân là Huế và có chiến thắng đậm đà 5-1 (Phi Hoàng, Huy Hùng, Văn Đô, Đức Sinh và Rafaelson lập công). Tuy nhiên, trước người láng giềng gần gũi hơn là Quảng Nam, dù tung ra đội hình mạnh nhất, CLB đang dẫn đầu V.League với 2 trận toàn thắng lại nhận gáo nước lạnh bất ngờ khi thua trắng 0-2. Đội chủ nhà còn phải trả giá bằng chấn thương trật khớp tay của hậu vệ Đình Hoàng.

SLNA cũng có cuộc cọ xát với người láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù tung ra đội hình mạnh nhất với Phan Văn Đức, Bruno nhưng đội chủ nhà nhận thất bại 1-2 khiến các CĐV xứ Nghệ không khỏi lo lắng cho sự trở lại của thầy trò HLV Ngô Quang Trường.

Sau 2 trận giao hữu với B.Bình Dương, CLB TP.HCM tiếp tục có 2 cuộc “làm nóng” với “người anh em” Bà Rịa - Vũng Tàu. Ở trận lượt đi, CLB TP.HCM cho ra sân đội hình 2 và giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của tiền vệ Võ Huy Toàn cùng sự tỏa sáng của thủ môn dự bị Bùi Tiến Dũng. Tái đấu, HLV Polking tung ra đội hình tấn công mạnh nhất với Lee Nguyễn cùng bộ ba tiền đạo Braszil: Dario - Barros - Paulo nhưng lại không ghi được bàn thắng nào.

CLB Sài Gòn cũng có cuộc rà soát trước đội hạng Nhất Phố Hiến và thắng 2-1.

Kín tiếng đóng cửa rèn quân là 2 đội ĐKVĐ và á quân trên địa bàn thủ đô, tuy nhiên HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cũng có cuộc chạy đà trước “người anh em” tân binh hạng Nhất Phú Thọ. Dù không có Quang Hải (giãn dây chằng gối nhẹ) và sang hiệp 2 mới tung đội hình chính gồm 3 ngoại binh vào sân, CLB Hà Nội vẫn dễ dàng thắng áp đảo 5-0 nhờ công Minh Dĩ, Văn Quyết (cú đúp), Hùng Dũng và Ngân Văn Đại. Đáng chú ý ở trận này, HLV Chu Đình Nghiêm lần lượt đưa tiền vệ Thái Quý rồi trung vệ Thành Chung đá trung phong.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202103/tong-duyet-3046673/