Tổng động viên U.22

Cũng như đợt tập trung tháng trước, song song với ĐTVN, tuyển U.22 cũng hội quân để có trận giao hữu quốc tế với U.22 UAE. Đặc biệt do ngày 22-9, Giải hạng nhất đã kết thúc nên các cầu thủ của 2 đội về đầu là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Phố Hiến đều có tên quay lại.

Martin Lo là cầu thủ có phong cách kỹ thuật và khác biệt ở U.22 Việt Nam

Martin Lo là cầu thủ có phong cách kỹ thuật và khác biệt ở U.22 Việt Nam

Không kể 3 gương mặt Hà Nội trên tuyển quốc gia (Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung), 30 cầu thủ được triệu tập đều từng xuất hiện ở 7 đợt tập trung trước trong năm, không có thêm tân binh nào. Điều đó cho thấy HLV Park Hang-seo và trợ lý Kim Han-yoon đã tổng động viên tất cả nguồn nhân lực tốt nhất trong độ tuổi U.22 để chuẩn bị cho SEA Games 2019 (sẽ là ĐT U.22+2) và VCK U.23 2020 (sang năm sẽ là U.23).

Đáng chú ý so với vòng loại U.23 châu Á 2020 hồi tháng 3, có 7 vị trí đã mất suất, thay vào đó là những nhân tố mới đầy hứa hẹn như: hậu vệ Dương Văn Trung (Bình Phước), Việt Anh (HLHT); tiền vệ Martin Lo (Phố Hiến), Xuân Quyết (Nam Định); tiền đạo Hồng Phước (An Giang), Mạnh Dũng (Viettel)…

Ngày 9-10, U.22 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.Hồ Chí Minh tập luyện để ngày 13-10 thi đấu giao hữu với U.22 UAE trên sân Thống Nhất.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201909/tong-dong-vien-u22-2965119/