Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019: Tiết kiệm, thuận tiện hơn nhờ công nghệ thông tin

Theo ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - cuộc Tổng điều tra lần này tiết kiệm khá nhiều chi phí khi không phải in nhiều phiếu giấy, không phải bảo quản, vận chuyển... Việc đầu tư một lần công nghệ thông tin đã giúp cho việc cập nhật số liệu thống kê của nhiều năm tới.

Việc sử dụng công nghệ thông tin vào cuộc Tổng điều tra (TĐT) đã giúp nâng cao chất lượng của việc thống kê. Việc định vị toàn cầu sẽ xác định được các điều tra viên có đến hộ dân hay không và trong thời gian bao lâu.

Việc sử dụng công nghệ thông tin vào cuộc Tổng điều tra (TĐT) đã giúp nâng cao chất lượng của việc thống kê. Việc định vị toàn cầu sẽ xác định được các điều tra viên có đến hộ dân hay không và trong thời gian bao lâu.

Dự kiến năm 2019, số liệu TĐT dân số đưa ra sẽ thêm khoảng 10 triệu người (bình quân mỗi năm thêm 1 triệu người).

Mức sinh giữ ở mức ổn định, năm 2009, bình quân 2,3 con cho 1 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Tháng 4/2018, khi điều tra dân số thì mức sinh là 2,05 con cho 1 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.

TĐT lần này nhận được sự đồng thuận và nhiệt tình của các hộ dân. Chị Nguyễn Lan Hương (địa chỉ: 17T2 Chung cư Hapulico, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, việc ứng dụng công nghệ rất hợp lý và phù hợp với thời hiện đại. Bản thân chị không phải ghi chép và những câu hỏi cũng rất cụ thể, dễ hiểu.

Trong cuộc TĐT lần này phải kể tới sự tích cực của các Tổ trưởng tổ dân phố. Đây là những "tích cực viên", người dẫn điều tra viên và giám sát viên đến từng hộ gia đình. Bà Trịnh Thị Hảo - Tổ trưởng tổ 30, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, hồ hởi chia sẻ: "Mệt nhưng mà vui. Chúng tôi phải căn giờ các gia đình đi làm về để tới. Hai hôm nay ngày nào cũng 9 -10h tối, tôi và các điều tra viên mới kết thúc công việc".

Điều tra viên Nguyễn Khánh Linh (trái) cho biết: "Các bác tổ trưởng tuy nhiều tuổi nhưng rất nhiệt tình và trách nhiệm với công việc. Nhờ các bác có sẵn mối quan hệ với các hộ dân từ trước nên khi đến điều tra, công việc dễ dàng, thuận lợi hơn".

Ông Kiều Kiến Dư - Tổ trưởng Tổ dân phố số 8 Thanh Xuân Trung, Hà Nội - tâm sự: "Đi làm phụ với các điều tra viên thế này, tôi cũng nắm rõ và lưu thêm thông tin từng hộ gia đình được chính xác hơn. Cũng là một công đôi việc".

TĐT dân số và nhà ở 2019 có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 10 năm (2011 - 2020) và đánh giá thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm. Đồng thời đây cũng là căn cứ để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; đặc biệt là xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Linh An

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-2019-tiet-kiem-thuan-tien-hon-nho-cong-nghe-thong-tin-post57535.html