Tổng điều tra dân số tại Đà Nẵng: Quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất

Cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc bắt đầu lúc 0 giờ ngày 1-4-2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn quốc. Tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐTDS) của thành phố, các quận huyện và các phường đã tiến hành ra quân, đến từng hộ dân để phỏng vấn, lấy thông tin về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh- tử và tình trạng lao động, việc làm... với quyết tâm hoàn thành công tác điều tra trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng Cảnh sát khu vực và điều tra viên đến tận nhà dân thực hiện TĐTDS.

Lực lượng Cảnh sát khu vực và điều tra viên đến tận nhà dân thực hiện TĐTDS.

Do công tác tuyên truyền được triển khai đúng theo phương án nên hầu hết người dân trên địa bàn Đà Nẵng đều đã nắm được chủ trương về tổng điều tra dân số và đã hợp tác với điều tra viên, cung cấp thông tin đầy đủ và nhanh chóng. Ông Phạm Xuân Huy, điều tra viên thuộc P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, khi đến các hộ dân thì mọi người đều hiểu về mục đích, ý nghĩa của công tác điều tra dân số nên đã cung cấp nhiệt tình thông tin để giúp công tác điều tra được tiến hành nhanh chóng, chính xác. Ông Nguyễn Văn Hiển- Bí thư chi bộ khu vực Hải Hạc 1, P. Hải Châu 2 bộc bạch, cuộc tổng điều tra dân số được triển khai trên phạm vi cả nước, là một bí thư chi bộ khu vực, ông đã triển khai đến người dân về chủ trương và đường lối của Đảng, Nhà nước một cách sâu sát nhất. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát khu vực và điều tra viên cũng nắm rất sát dân, hướng dẫn người dân tận tình cách kê khai đúng nên công tác TĐTDS ở địa bàn Hải Hạc 1 đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Thực hiện Đề án TĐTDS trong CAND, đến nay, 100% các đơn vị Công an TP Đà Nẵng đã hoàn thành thu thập thông tin cá nhân vào phiếu điều tra dân số. Công tác TĐTDS diễn ra theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ. Không chỉ thực hiện việc điều tra thu thập thông tin dân số trong phạm vi CATP, Ban chỉ đạo TĐTDS Công an TP Đà Nẵng, Công an các đơn vị, địa phương còn tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an toàn, an ninh, trật tự trong suốt quá trình diễn ra cuộc TĐTDS và nhà ở trên địa bàn Đà Nẵng. Đại tá Phạm Văn Tới- Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo TĐTDS Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ TĐTDS, truyền đạt phương pháp, trình tự tiến hành tổng điều tra dân số, kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc lập bảng kê, ghi phiếu điều tra dân số. Sau khi được phổ biến, hướng dẫn, quán triệt về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc TĐTDS và nhà ở năm 2019, cán bộ chiến sĩ đều nhận thức rõ nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân, chủ động nghiên cứu hướng dẫn cán bộ chiến sĩ kê khai đúng. Với những trường hợp thông tin chưa hiểu kỹ sẽ được điều tra viên giải đáp cụ thể để đảm bảo kê khai được chính xác. Đối với đối tượng nhóm 2 trong diện TĐTDS là các can phạm, phạm nhân đang bị tạm giam, tạm giữ, thi hành án trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ, các điều tra viên cũng đã được hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, cách hỏi, ghi phiếu điều tra dân số đối với các can phạm nhân để có được số liệu đầy đủ, chính xác nhất, không để xảy ra sai sót. Với sự chuẩn bị, hướng dẫn sát sao của đội ngũ trực tiếp làm công tác điều tra dân số, 100% các đơn vị đã hoàn thành thu thập thông tin cá nhân vào phiếu điều tra dân số nộp về Công an TP đảm bảo chính xác, kịp thời tiến độ.

Thời gian đến, Ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở tại các quận, huyện của Đà Nẵng sẽ tiếp tục giải quyết các khó khăn vướng mắc, tập trung hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 23-4 đảm bảo kịp tiến độ của Trung ương là ngày 25-4.

VIỆT THÀNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_204912_tong-dieu-tra-dan-so-tai-da-nang-quyet-tam-hoan-thanh-trong-thoi-gian-som-nhat.aspx