Tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phúc XO cùng 11 người khác.

Ngày 23/4, Công an TP.HCM cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Phúc (Phúc XO, 36 tuổi), Trần Ngọc Tài (24 tuổi, em trai Phúc) và 10 người khác.

Phúc XO và 7 người bị khởi tố về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Còn Tài cùng 3 người khác bị khởi tố về hành vi Tàng trữ trái phép ma túy.

Hôm 12/4, cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Phúc XO cùng 11 người khác.

Sau đó, Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phúc XO và 11 bị can, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để phê chuẩn. VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định trên vào ngày 19/4.

Karaoke XO Pharaon - "sân bay" của dân chơi

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho hay trước khi triệt phá điểm ăn chơi của Phúc XO, cơ quan này nhận nhiều phản ánh của người dân về việc các đối tượng hình sự thường đến karaoke XO Pharaon phê ma túy, gây mất trật tự xã hội.

Cảnh sát khám xét quán karaoke Pharaon của Phúc XO. Ảnh: An Huy.

Cảnh sát khám xét quán karaoke Pharaon của Phúc XO. Ảnh: An Huy.

Phòng PC02 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ liên tục theo dõi thu thập tài liệu liên quan đến quán hát này. Sau hơn 4 tháng theo dõi, trinh sát hình sự nắm rõ quy luật hoạt động của điểm kinh doanh này và quyết định phá án.

Liên quan đến vụ Phúc XO đang bị bắt vì liên quan đến ma túy, ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, TP.HCM, cho biết quán karaoke XO Pharaon hoạt động từ cuối năm 2016, trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất. Đây là "điểm nóng" nhiều dân chơi ma túy hay lui tới. Lực lượng chức năng quận 12 từng kiểm tra, phát hiện ma túy tại quán hát trên và đã lập biên bản xử phạt.

Ông Lê Trương Hải Hiếu cho hay lần này ông đã chỉ đạo lực lượng địa phương phối hợp với Công an TP.HCM, làm rõ những sai phạm của quán karaoke XO Pharaon trong kinh doanh cũng như các hoạt động có dấu hiệu tội phạm khác, trong đó có hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Chỉ đạo đàn em cho khách mang ma túy vào quán hát

Để thu lợi bất chính, Phúc XO đã chỉ đạo quản lý, nhân viên tạo điều kiện cho khách mang ma túy vào quán hát.

Ngoài ra, Phúc XO còn chỉ đạo đàn em cung cấp cho khách dụng cụ như khay, đĩa để khách dùng ma túy. Đồng thời, để tăng doanh thu và hứng thú cho khách, Phúc XO còn cung cấp các nữ tiếp viên ăn mặc gợi cảm, sẵn sàng tiếp rượu bia và cùng phê ma túy với khách.

Trước đó, trong clip trên một kênh Youtube mà hiện đã bị khóa, Phúc XO nói không có chuyện cho nhân viên, quản lý quán XO Pharaon bán ma túy và không cho phép tiếp viên nữ mặc đồ khiêu dâm trong quán karaoke của mình.

“Nếu ai phát hiện quản lý, nhân viên hay bảo vệ quán bán 1 viên ma túy thì tôi sẽ đóng cửa quán karaoke này. Tôi không bao giờ muốn kiếm những đồng tiền dơ bẩn từ thân xác các cô gái, từ ma túy”, Phúc XO tuyên bố. Tuy nhiên, khi cảnh sát ập vào quán kiểm tra rạng sáng 10/4, lực lượng chức năng phát hiện ma túy và nữ tiếp viên mặc đồ khiêu gợi, phê ma túy cùng khách.

Rạng sáng 10/4, Phòng Cảnh sát Hình sự ập vào khám xét 15 phòng của quán karaoke XO Pharaon ở quận 12.

Tại đây, cảnh sát phát hiện ở 6 phòng có gần 100 dân chơi và thu giữ được lượng lớn chất cấm. Qua kiểm tra, có 39 người dương tính với ma túy.

Sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự tạm giữ hình sự Phúc XO để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Chiều và tối cùng ngày, cảnh sát khám xét khẩn cấp nhà và quán karaoke của Phúc XO.

Chiều 12/4, Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định tố tụng, tạm giữ Phúc XO cùng 10 người khác về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép ma túy và Tàng trữ trái phép ma túy.

Theo Zing.vn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tong-dat-quyet-dinh-khoi-to-bat-tam-giam-phuc-xo-271941.htm