Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Nhan sắc cũng là ánh sáng có khả năng truyền cảm hứng

Ngày 16/9, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM vào lúc 20h10. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, câu chuyện liên quan đến các thí sinh và cả những vị khách mời nổi tiếng đến từ trời Tây.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Đạo diễn có thể tiết lộ đôi điều về kịch bản của đêm chung kết của Hoa hậu Việt Nam 2018?

Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam năm nay sẽ được tổ chức gọn gàng với điểm nhấn là tôn vinh vẻ đẹp của chính các thí sinh. Các tiết mục của đêm chung kết được dàn dựng theo một chủ đề xuyên suốt là Ánh sáng.

Nhắc đến ánh sáng, công chúng thường hay liên tưởng đến các lễ hội ánh sáng rộn ràng, đầy sắc màu nhưng với một đêm chung kết cuộc thi nhan sắc lại hoàn toàn khác. Khâu dàn dựng sẽ không phô diễn quá nhiều mà thiên về chiều sâu và nhẹ nhàng hơn: Ánh sáng là nguồn cảm hứng. Trong tự nhiên quanh ta có nhiều loại ánh sáng mang ý nghĩa và thông điệp thực sự thú vị. Tôi chọn lựa ánh sáng mặt trời, của lửa, của ánh nến, của ngàn tinh tú ngân hà... và đặc biệt của cả bóng tối hay sự phản chiếu của mỗi bản ngã trong gương. Tôi cũng xem nhan sắc là một loại ánh sáng tự nhiên có khả năng truyền cảm hứng rất lớn.

Điểm đặc biệt của Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 là sẽ áp dụng hình thức loại thí sinh trực tiếp sau từng phần thi. Cụ thể, từ 43 thí sinh, sau phần thi áo dài sẽ chọn ra 25 thí sinh đi tiếp vào phần thi áo tắm. Sau đó, tiếp tục chọn ra 15 thí sinh trình diễn dạ hội và loại tiếp 5 thí sinh để chọn ra Top 10 và Top 5 vào vòng ứng xử.

Ở các vòng thi trước, phần đồng diễn với trang phục truyền thống, áo bà ba và áo yếm của các thí sinh được đánh giá cao. Đêm chung kết sẽ là gì thưa đạo diễn?

Nếu những năm trước chúng tôi mời một ca sĩ hạng A khai hội cho đêm thi thì năm nay, tiết mục mở màn của Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ được trình diễn bởi các thí sinh tài năng. Chúng tôi đã dàn dựng một tiết mục để các thí sinh có thể phát huy hết khả năng ca hát, nhảy múa, diễn xuất của mình. Đó cũng là thông điệp mà tôi muốn gửi đến các thí sinh: Các em đã được trao cơ hội để thể hiện những gì tinh túy nhất, ấn tượng nhất, vậy thì hãy nỗ lực tỏa sáng để có một đêm trình diễn thật đáng nhớ.

Phối cảnh 3D đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

Nhiều người lo lắng cho sức khỏe thí sinh, vì năm nay hành trình chinh phục vương miện dài quá. Với cương vị là Tổng đạo diễn, đạo diễn sẽ làm gì để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh trong đêm thi Chung kết quan trọng?

Quả thật, Hoa hậu Việt Nam 2018 có khá nhiều hoạt động, trong đó các phần thi phụ được nâng tầm tương đương như một đêm chung kết. Việc đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh cũng là một vấn đề mà chúng tôi quan tâm. Chúng tôi đã bố trí thực đơn ăn uống khoa học nhất cho các thí sinh và tăng cường các bài tập có lợi cho sức khỏe. Những ngày nước rút này, hoạt động của các thí sinh chủ yếu tập trung cho các kỹ năng trình diễn, điều này không chỉ có lợi về mặt chương trình, nhưng tốt cho sức khỏe của các bạn.

Ngoài việc quan tâm thể trạng của các thí sinh, BTC còn tổ chức các buổi huấn luyện và tư vấn tâm lý để các thí sinh có phần chuẩn bị tốt nhất cho đêm thi quyết định.

Các thí sinh đã sẵn sàng cho đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Việt Nam 2016, âm nhạc sôi động trải dài từ đầu đến cuối, năm nay thì sao? Kế hoạch cụ thể của phần âm nhạc là thế nào, thưa đạo diễn?

Phần âm nhạc sẽ do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhiệm, sẽ có những bài hát tập trung vào chủ đề ánh sáng, có tiết tấu hiện đại và mang thông điệp khá sâu sắc. Âm nhạc phần áo dài với Việt Nam quê hương tôi là tổng hợp âm sắc của các vùng miền khắp nước, cùng với 6 bộ sưu tập áo dài đến từ 6 nhà thiết kế Việt Nam. Phần về cuối, tiết tấu sẽ hiện đại và sôi nổi hơn để phù hợp với khoảnh khắc đăng quang.

Đêm chung kết năm nay sẽ có khá nhiều giải phụ được trao, nếu không khéo léo trong việc sắp xếp rất có thể chương trình sẽ nhạt, bị đứt gãy. Đạo diễn sẽ xử lý phần này thế nào?

Hoa hậu Việt Nam 2018 đánh dấu cột mốc 30 năm ra đời của cuộc thi, BTC đã lên ý tưởng cho nhiều phần thi phụ. Những năm trước có thể khán giả sẽ thắc mắc vì sao thí sinh A lại đoạt giải phụ này, thí sinh B lại đoạt giải phụ kia? Nhưng, năm nay, ngay từ khi chọn ra các ứng viên của vòng chung kết, BTC đã mở ra rất nhiều cuộc thi liên quan đến danh vị của các giải thưởng như: Người đẹp Biển, Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Du lịch... Tuy là các phần thi phụ nhưng chúng tôi đầu tư khá nghiêm túc, chỉn chu.

Ngay cả đêm chung khảo khu vực, chúng tôi cũng làm với quy mô tương đương một đêm chung kết. Mục đích chính là để ghi nhận sự nỗ lực của các cô gái và nâng cao giá trị của các giải thưởng, đồng thời cũng là để khán giả có cơ sở nhìn nhận khả năng của các thí sinh qua từng phần thi thiết thực.

Để chuẩn bị cho phần trao giải được mượt mà, chắc chắn chúng tôi sẽ cho các thí sinh tập dượt cả phần lễ lượt này một cách chỉn chu nhất. Thí sinh đạt được giải thưởng phụ cũng sẽ được xướng tên như một người chiến thắng

Hai năm liên tiếp Hoa hậu Việt Nam tổ chức đêm chung kết tại TP.HCM, tại sao lại chọn thành phố này, thưa đạo diễn?

Vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018 gồm 3 giai đoạn trải dài từ Bắc xuống Nam. Giai đoạn 1 tại Quảng Ninh, giai đoạn 2 tại Đà Nẵng và cuối cùng là TP.HCM. Có thể nói, vòng Chung kết đã có mặt ở khắp cả 3 miền.

TP.HCM là địa điểm lý tưởng để tổ chức những chương trình hoành tráng như Hoa hậu Việt Nam. Sau thành công của Hoa hậu Việt Nam 2016, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời đề nghị về một chương trình hoành tráng tại thành phố sôi động nhất Việt Nam này. Đây cũng là để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đại đa số khán giả.

Đây là lần thứ ba liên tiếp đạo diễn Hoàng Nhật Nam đảm nhận vị trí Tổng đạo diễn của Hoa hậu Việt Nam.

Đạo diễn có kế hoạch gì cho những tình huống bất ngờ trong đêm chung kết?

Chúng tôi luôn có phương án đối phó với những tình huống bất ngờ. BTC, ê-kíp hàng trăm con người đã dồn tổng lực chuẩn bị cho đêm chung kết, nhưng nếu không may xảy ra những tình huống ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ nghĩ đến phương án lược bỏ một số chi tiết trong kịch bản. Nhưng, bằng mọi giá chúng tôi sẽ đảm bảo những phần trình diễn được diễn ra đúng kế hoạch, vì đó là công sức của cả ê-kíp lẫn thí sinh và là phần trông đợi nhất của khán giả.

Người đăng quang năm nay sẽ nhận khá nhiều vật phẩm, trong đó có việc trao giày cho Tân Hoa hậu. Khoảnh khắc đăng quang được đạo diễn tính toán thế nào để vừa trang trọng vừa không mất quá nhiều thời gian?

Thật ra các vật phẩm của Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng tương đương với năm 2016. Tôi đã tính toán kỹ lưỡng về đường dây hình ảnh và thứ tự trao giải. Phần này sẽ được tổ chức một cách gọn gàng không mất nhiều thời gian.

Năm nay có sự xuất hiện của dàn Hoa hậu, Á hậu quốc tế. Để được mời những cái tên đình đám đến vậy, chắc hẳn BTC khá vất vả, phần xuất hiện của họ trong đêm Chung kết được sắp xếp thế nào để mang lại hiệu ứng truyền thông tốt nhất?

Chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp các nhan sắc quốc tế và càng tự hào hơn khi biết, các Hoa, Á hậu nước bạn cũng quan tâm và yêu mến cuộc thi không kém. Chính uy tín và quy mô của Hoa hậu Việt Nam là điều mà họ tôn trọng và sẵn sàng nhận lời mời tham gia đêm Chung kết của Hoa hậu Việt Nam 2018.

Chắc chắn, những khách mời này sẽ có những vai trò đặc biệt trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Ví dụ Miss International 2017 sẽ xuất hiện và trao quyền xác nhận cho 1 trong 2 Á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2018, người sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2018 diễn ra vào tháng 11 tại Nhật Bản.

Xin cảm ơn đạo diễn!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tong-dao-dien-hoang-nhat-nam-nhan-sac-cung-kha-nang-truyen-cam-hung-a402634.html