Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng làm việc với Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác Xã hội Việt Nam

Ngày 8/6/2020 tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác Xã hội Việt Nam do PGS.TS Dương Đức Lân, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Để tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 - 2020 đã ký giữa Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong năm 2018, tại buổi làm việc đã tập trung trao đổi về các nội dung phối hợp triển khai trong năm 2020, cụ thể: phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng cơ chế chính sách về GDNN: Tham gia xây dựng chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030; Tham gia xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng cơ chế chính sách về GDNN; tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia về “Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp (Chuẩn đầu ra) trình độ cao đẳng và trung cấp” về định mức kinh tế - kỹ thuật và danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu; tổ chức thi tay nghề quốc gia, khu vực. Đồng thời sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên tạp chí “Nghề nghiệp &Cuộc sống” về hướng nghiệp, khởi nghiệp, phân luồng học nghề.

Chủ tịch Hiệp hội GDNN và Nghề công tác XH Việt Nam Dương Đức Lân tặng hoa chúc mừng Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đánh giá cao sự phối hợp hỗ trợ tích cực và có chất lượng của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong thời gian qua. Trong bối cảnh năm 2020 là năm cuối hoàn thành những mục tiêu của Chiến lược phát triển Dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời nghiên cứu đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2030, quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng cục trưởng đề nghị Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp góp phần phát triển, nâng cao hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Nhân dịp này, thay mặt Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam, PGS.TS Dương Đức Lân, Chủ tịch Hiệp hội đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Anh Dũng đảm nhận cương vị mới là Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tong-cuc-truong-truong-anh-dung-lam-viec-voi-hiep-hoi-giao-duc-nghe-nghiep-va-nghe-cong-tac-xa-hoi-viet-nam-20200608214806532.htm