Tổng cục trưởng làm việc với Hội đồng kinh doanh châu Âu – ASEAN

Sáng ngày 7/10, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn có buổi làm việc với Đoàn DN Hội đồng kinh doanh châu Âu – ASEAN (EU-ABC) nhằm trao đổi, giải đáp các vướng mắc của cộng đồng DN liên quan đến thực hiện các chính sách, thủ tục có liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đánh giá cao chương trình của Đoàn lần này để tìm hiểu sự chuẩn bị của Việt nam đối với năm ASEAN Việt Nam 2020 cũng như thảo luận các cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa EU –ABC với các cơ quan Chính phủ của Việt Nam.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và mối quan hệ đối tác của EU ABC và EUROCHAM với Hải quan Việt Nam trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.Nụ

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.Nụ

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho rằng, tại Việt Nam, cơ quan Hải quan từ cấp Trung ương đến các cục hải quan tỉnh thành phố, trong đó có Cục Điều tra chống buôn lậu, Ban Cải cách hiện đại hóa, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã có các chương trình làm việc và đối thoại với Hội đồng kinh doanh châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM). Qua đó thảo luận và thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác bao gồm cả hoạt động thuận lợi hóa thương mại và công tác kiểm soát chống buôn lậu bảo vệ lợi ích hợp pháp của các DN, cùng nhau xây dựng môi trường kinh doanh tại Việt Nam bình đẳng, cạnh tranh và minh bạch.

“Đây là lần đầu tiên Tổng cục Hải quan đón Đoàn EU ABC tại trụ sở Tổng cục Hải quan. Thông qua buổi làm việc này, tôi rất mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho DN châu Âu tại Việt Nam. Đồng thời, qua đó cũng phối hợp ngăn chặn chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái để bảo vệ quyền lợi của DN và người tiêu dùng. Đây cũng là mối quan tâm lớn và trọng tâm ưu tiên của Tổng cục Hải quan trong triển khai nhiệm vụ bên cạnh nhiệm vụ quan trọng như tạo thuận lợi về mặt thủ tục hải quan, đảm bảo nguồn thu cho NSNN với hàng loạt các biện pháp hiện đại hóa hải quan ứng dụng chuẩn mực quốc tế và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào xử lý thông quan hàng hóa”, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Martin Hayes, Phó Chủ tịch EU ABC, Giám đốc Đông Nam Á của Robert Bosch cho biết, EU ABC là đại diện chính thức và duy nhất của các DN châu Âu có mặt tại khu vực Đông Nam Á. Trong tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN và vai trò của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020; những diễn biến trong chính sách và quy trình hải quan của Việt Nam, bao gồm việc tự động hóa, phát triển cơ chế Một cửa ASEAN và những sáng kiến khu vực khác có liên quan, EU ABC mong muốn hiểu rõ hơn đối với những ưu tiên của Hải quan Việt Nam trong tiến trình này.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đã giải đáp một số vướng mắc của đại diện DN trong EU ABC nêu liên quan đến Hiệp định quá cảnh ASEAN; Cơ chế một cửa ASEAN; dịch vụ chuyển phát nhanh…

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-truong-lam-viec-voi-hoi-dong-kinh-doanh-chau-au-asean-112802.html