Tổng cục Quản lý thị trường công khai danh sách các địa bàn nổi cộm về kinh doanh hàng giả, hàng nhái

Tại Hà Nội, các điểm kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng nhái điển hình là Chợ Đồng Xuân, các tuyến phố Hàng Bài, Huế, Bà Triệu, Tràng Thi, Hàng Khay, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Hàng Khoai, Hàng Gai, Hàng Bông, Đinh Liệt, chợ Ninh Hiệp…

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa ký Quyết định 3972/QĐ-TCQLTT phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền SHTT đến hết năm 2020.

Trong Kế hoạch, Tổng cục QLTT đã công khai hàng trăm tụ điểm kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng nhái nổi cộm tại 20 tỉnh, thành phố. Cụ thể:

Tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có các điểm kinh doanh hàng giả, hàng nhái nổi cộm như: Chợ Đồng Xuân, các tuyến phố Hàng Bài, Huế, Bà Triệu, Tràng Thi, Hàng Khay, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Hàng Khoai, Hàng Gai, Hàng Bông, Đinh Liệt.

Danh sách các địa điểm kinh doanh hàng giả hàng nhái trên cả nước.

Danh sách các địa điểm kinh doanh hàng giả hàng nhái trên cả nước.

Tại Gia Lâm có các chợ, trung tâm thương mại tại Ninh Hiệp. Tại huyện Phú Xuyên có xã Sơn Hà. Huyện Phúc Thọ có xã Tam Hiệp. Huyện Hoài Đức có xã La Phù.

Tại TP Hồ Chí Minh, có chợ, trung tâm thương mại: Saigon Square, Bến Thành, An Đông, Kim Biên, Bình Tây, Tân Bình và các tuyến đường xung quanh, Lucky Plaza

Các tuyến đường: Lê Văn Sỹ - Huỳnh Văn Bánh, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Trãi, Ba Tháng Hai, Bà Hom - tỉnh lộ 10

Tại Đà Nẵng có chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, các tuyến phố Lê Duẩn - shop thời trang và chợ đêm, chợ Hòa Khánh, Hùng Vương, Ông Ích Khiêm.

Chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) là một trong những địa điểm nội cộm về kinh doanh hàng giả, hàng nhái.

Tại Khánh Hòa (TP Nha Trang) có các chợ Đầm, VCN Phước Hải, Xóm Mới, Vĩnh Hải, Trung tâm thương mại Hòn Chồng, chợ đêm Nha Trang. Ngoài ra, có các tuyến đường Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Phan Bội Châu, Thống Nhất.

Tại Quảng Ninh có các chợ Hạ long 1, Hạ long 2, Bãi Cháy, Hòn Gai (TP Hạ Long); huyện Đầm Hà có chợ Đầm Hà; huyện Cẩm Phả có tuyến đường Trần Phú. TP Móng Cái có tuyến đường Đào Phú Lộc - Triều Dương; chợ trung tâm thành phố; đại lộ Hòa Bình. TP Uông Bí có phố Quang Trung.

Tại Hải Phòng, điểm bán hàng giả, hàng nhái tập trung ở đường ngoài Chợ Đổ, Số 4 Hoàng Ngân, Phan Bội Châu.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc có thị trấn Thổ Tang (huyện Vĩnh Tường). Lạng Sơn có các chợ Tân Thanh, Đông Kinh, Kỳ Lừa, Hồng Kông - Tân Thanh. Tại Bắc Ninh có chợ Đọ, chợ Nhớn; khu vực giáp ranh với chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. tỉnh Bắc Giang có chợ Thương (TP Bắc Giang).

Thái Nguyên: Các chợ trung tâm trong TP Thái Nguyên, địa bàn phường Đồng Quang, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên. Quảng Trị có các chợ: Đông Hà, chợ Quảng Trị. Thừa Thiên Huế có các chợ: Đông Ba, Bến Ngự, Tây Lộc và tuyến phố Hùng Vương.

Quảng Nam - Hội An: các tuyến phố Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học. Tây Ninh có Chợ Long Hoa, chợ Tây Ninh. Bình Thuận có Chợ Phan Thiết

Đồng Nai: Các chợ Biên Hùng, Biên Hòa, chợ Mới Long Thành, Trung tâm thương mại Viva Square. Bình Dương: Chợ Thủ Dầu Một, Chợ Lái Thiêu. Cần Thơ có các chợ: Cần Thơ, Đêm Tây Đô, chợ Đêm Ninh Kiều, Trung tâm thương mại Cái Khế. 20 Kiên Giang - Chợ 30/4, Trung tâm thương mại Thành phố Rạch Giá. Chợ đêm Phú Cường, khu đô thị Phú Cường (TP Rạch Giá).

Tổng cục QLTT cũng đặt ra mục tiêu, đến hết năm 2020, 0%- 100%số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm không còn kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Tổng cục QLTT, các mặt hàng sẽ nằm trong diện đấu tranh, kiểm tra, xử lý bao gồm: Các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, trang sức, đồng hồ, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi ví và các loại mặt hàng khác có xuất hiện tình trạng hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các địa bàn nổi cộm theo danh sách trên.

Tổng cục QLTT cũng đặt ra mục tiêu, đến hết tháng 3/2020, 100% số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm được tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, ký cam kết không kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và không tái phạm.

100% số cơ quan, chính quyền, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, tuyến phố, phường, xã, thôn, xóm... tại các địa bàn nổi cộm được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ký cam kết, quy chế phối hợp không để hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bày bán công khai, vi phạm tái diễn.

Đến hết tháng 6 năm 2020: 50% số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm không còn kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 70% số cơ sở kinh doanh đã bị xử phạt vi phạm hành chính không tái phạm.

Đến hết tháng 12/2020: 90%- 100%số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm không còn kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 90% đến 100% số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm đã bị xử phạt vi phạm hành chính không tái phạm.

Kế hoạch sẽ được triển khai bắt đầu từ tháng 12/2019 đến hết tháng 12/2020.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thi-truong/tong-cuc-quan-ly-thi-truong-cong-khai-danh-sach-cac-dia-ban-noi-com-ve-kinh-doanh-hang-gia-hang-nhai-20191225153435056.htm